Tiêu điểm thế giới

Tuyên bố cứng rắn của TT Putin trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ

Dù muốn cải thiện mối quan hệ căng thẳng với Mỹ nhưng nhà lãnh đạo Nga lại tỏ ra cứng rắn trước hội nghị thượng đỉnh Geneva.

Theo Aljazeera, Tổng thống Nga cho biết ông muốn cải thiện mối quan hệ căng thẳng với Mỹ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga lại tỏ ra cứng rắn trước hội nghị thượng đỉnh Geneva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông muốn cải thiện mối quan hệ của Moscow với Washington khi đồng thuận tham gia hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với người đồng cấp Mỹ Joe Biden vào cuối tháng này. Nhưng ông chủ Điện Kremlin đã tỏ ra cứng rắn trước cuộc gặp và cho biết Mỹ muốn "kìm hãm" sự phát triển của Nga.

Cuộc gặp trực tiếp dự kiến ​​diễn ra tại Geneva vào ngày 16/6 trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Nga đang căng thẳng sâu sắc.

Căng thẳng tăng cao xuất phát từ nhiều vấn đề bao gồm từ cuộc xung đột ở Ukraine cho tới cáo buộc về can thiệp bầu cử.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St.Peterburg, Tổng thống Vladimir Putin cho biết: “Chúng ta cần phải nỗ lực để mối quan hệ giữa hai nước, vốn đang ở mức cực kỳ thấp hiện nay đi đúng quy tắc”.

Tổng thống Mỹ Biden và người đồng cấp Nga Putin 

Ông Putin nói rằng việc giải trừ quân bị, đại dịch do virus Corona và các vấn đề môi trường cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Moscow không có bất kỳ vấn đề nào với Mỹ và vấn đề thực sự nằm ở phía Mỹ. Nước này luôn muốn kìm hãm sự phát triển của Nga thông qua những hạn chế về kinh tế hay các nỗ lực hòng gây ảnh hưởng đến chính trị nội bộ của Nga. Ông hy vọng, cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 16/6 tới tại Geneva sẽ giúp xoa dịu căng thẳng giữa hai nước.

Điện Kremlin cũng cho rằng sự khác biệt giữa Moscow và Washington là quá lớn và khó để "thiết lập lại" quan hệ. Và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo hồi đầu tuần này rằng Nga sẽ truyền tải những điều mà ông mô tả là sự "không thoải mái" tới Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh.

Cuộc gặp thượng đỉnh vốn được Nhà Trắng và truyền thông Nga gọi là sự kiện được chờ đợi bấy lâu giữa Tổng thống Mỹ Biden và người đồng cấp Nga Putin. Dù đây không phải lần đầu tiên hai ông gặp nhau song là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi ông Biden được bầu làm chủ nhân Nhà Trắng.

Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về một loạt vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm, bao gồm cả những vấn đề được đánh giá là gai góc trong bối cảnh quan hệ song phương Nga, Mỹ đi xuống.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng Giêng, ông Biden đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow vì cáo buộc can thiệp bầu cử và tấn công mạng.

Hôm thứ Sáu, ông Putin nói rằng các biện pháp này được xây dựng dựa trên sự cạnh tranh chính trị trong bản thân nước Mỹ và là một "bí ẩn" đối với Moscow.

Ngoài ra, phát biểu tại diễn đàn, ông Putin cũng cho biết các quốc gia châu Âu nên thanh toán tiền khí đốt của Nga bằng đồng Euro.

“Đồng Euro hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với chúng tôi trong điều kiện để thanh toán tiền khí đốt. Điều này có thể được thực hiện, tất nhiên, và có lẽ nên được thực hiện”, ông nói.

Tổng thống Putin tiếp tục phàn nàn điều mà ông nói là việc Washington sử dụng đồng USD như một công cụ kinh tế và chính trị, nói rằng “Việc sử dụng đồng USD như một công cụ cạnh tranh và đấu tranh chính trị đã làm tổn hại đến vai trò của nó với tư cách là đồng tiền dự trữ thế giới”.

Hôm 3/6, Nga tuyên bố sẽ loại bỏ hoàn toàn đồng USD khỏi Quỹ Tài sản Quốc gia của mình và chuyển các tài sản bằng đồng Euro, đồng Nhân dân tệ và vàng.

Nga từ lâu đã giảm tỷ trọng của đồng USD trong dự trữ ngoại tệ cứng của mình trong bối cảnh làn sóng các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên nước này.