Hồ sơ điều tra

Tuyên án kẻ “ngáo đá” dùng dao chém liên tiếp vào đầu bé trai 9 tuổi

Tại phiên tòa, Hoàng Minh Hậu khai nhận mình bị “ngáo đá”, vì vậy, khi thấy con dao, Hậu đã cầm lấy và chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cánh tay, bàn tay của cháu L. rồi mang theo dao bỏ chạy.

Mới đây, TAND tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Hoàng Minh Hậu (SN 1983), trú tại xã Quảng Minh, TX.Ba Đồn, về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào sáng 5/6/2018, Hoàng Minh Hậu sang nhà anh Trần Xuân Trí ở cùng thôn Nam Minh Lệ chơi, gặp lúc anh Trí đang uống rượu với hai người bạn, Hậu ngồi vào bàn uống hết 3 ly rượu. Anh Trí thấy trên mặt Hậu có vết thương rỉ máu nên bảo Hậu đi rửa mặt rồi tìm thuốc để chữa vết thương cho Hậu.

Trong khi anh Trí đang lấy thuốc thì Hậu đi vào phòng khách, thấy cháu Trần Thành L. (SN 2009) là con trai anh Trí đang nằm xem ti vi, Hậu liền lấy con dao để gần đó chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cánh tay, bàn tay của cháu L. rồi mang theo dao bỏ chạy khỏi nhà anh Trí.

Khi đến cầu Minh Lệ, xã Quảng Minh, Hậu đã lấy dao tự cắt vào cổ mình rồi nhảy xuống sông. Sau đó, hắn được người dân kéo lên bờ và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình. 

Cháu Trần Thành L. bị 3 vết thương do Hậu dùng dao chém, trong đó có 1 vết thương ngang mặt, làm đứt 2 cánh mũi; 1 vết thương ở vùng đầu thái dương phải gây lún sọ, được cơ quan chuyên môn giám định kết luận thương tích 97%. Hoàng Minh Hậu bị truy tố, xét xử về tội Giết người. 

Cháu L. bị thương tích tới 97%.

Đứng trước vành móng ngựa, Hoàng Minh Hậu cho biết: “Bị cáo phạm tội trong khi “ngáo đá”, bị cáo nghĩ rằng anh Trí đã bắt cóc con trai của mình, bị cáo không nhận thức được hậu quả do hành vi phạm tội mà mình gây ra, không cố ý giết cháu L.”. Sau khi giải thích hành động của mình, Hoàng Minh Hậu đề nghị HĐXX xem xét chuyển từ tội Giết người sang tội Cố ý gây thương tích.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng cho rằng, bị cáo Hoàng Minh Hậu phạm tội do không nhận thức được hậu quả hành vi phạm tội do mình gây ra.

Tình trạng Hoàng Minh Hậu “ngáo đá” được trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung kết luận: “Trước thời điểm gây án, tại thời điểm gây án… bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây ảo giác, hạn chế khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi”.

HĐXX căn cứ các quy định của pháp luật, bác ý kiến bị cáo và quan điểm của người bào chữa, buộc bị cáo Hoàng Minh Hậu phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định đối với người phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hoàng Minh Hậu 17 năm tù về tội Giết người. Buộc bị cáo bồi thường cho cháu Trần Thành L. số tiền hơn 202 triệu đồng.