Hồ sơ điều tra

Tuyên án kẻ giật túi xách khiến cô gái phải mổ hộp sọ 4 lần

Do cần tiền tiêu xài, Quang đã ép xe, giật chiếc túi xách của một người phụ nữ nhưng bất thành. Tuy nhiên, cú giật tài sản của Quang đã khiến bị hại suýt chết.

Vụ cướp giật khiến một bị hại phải trải qua 4 lần mổ hộp sọ

Ngày 4/5, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Thế Quang, SN 2000, ngụ tại quận 8, Tp.HCM) về tội Cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 7h sáng 30/3/2021, Quang trên đường từ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân về nhà thì phát hiện thấy chị Huỳnh Tú Tám đang điều khiển xe gắn máy, trên vai đeo chiếc túi xách. Do cần tiền tiêu xài nên Quang nảy sinh ý định sẽ cướp tài sản của chị Tám.

Để thực hiện, Quang điều khiển xe máy bám theo chị Tám để chờ cơ hội ra tay. Tới đường 34, phường Bình Trị Đông B, thấy đường vắng, Quang tăng ga vượt lên, ép nạn nhân vào lề đường rồi giật chiếc túi xách của chị Tám.

Tuy nhiên, do sợi dây đeo túi không đứt nên Quang phải buông tay rồi bỏ chạy. Cú giật mạnh và bất ngờ của tên cướp đã khiến chị Tám loạng choạng tay lái rồi té ra đường bất tỉnh.

May mắn được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị Tám thoát chết. Tuy nhiên, cú ngã đập đầu xuống đường đã khiến chị Tám bị chấn thương sọ não, tỉ lệ thương tật lên tới 89%.

Vào cuộc điều tra, Công án quận Bình Tân nghi ngờ Quang là thủ phạm nên mời đối tượng lên làm việc và Quang đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình như đã nói trên.

Về phần chị Tám, do bị chấn thương sọ não nên phải phẫu thuật nhiều lần. Đến nay, chỉ đã phải bốn lần mổ hộp sọ nhưng vẫn còn bị liệt một bên tay.

Sau gần 1 năm điều trị, chị Tám đã tập tễnh đi lại được nhưng sức khỏe rất yếu, bước đi xiêu vẹo, không thể quay trở lại để làm việc được, trong khi chị là lao động chính trong gia đình.

Bị cáo cúi đầu xin lỗi bị hại

Sau khi bị bắt, Quang bị khởi tố, truy tố và bị TAND Tp.HCM xét xử về tội Cướp giật tài sản. Tại tòa, Quang khai ý định cướp là để lấy tài sản bán kiếm tiền tiêu xài và không lường trước được hậu quả xảy ra.

Nam bị cáo sinh năm 2000 này cũng cúi đầu xin lỗi bị hại trước tòa và mong được bị hại tha thứ.

Đại diện VKSND Tp.HCM thực hành công tố sau khi xem xét đã đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo từ 14 – 16 năm tù giam.

Bào chữa cho bị cáo Quang, luật sư cũng thay mặt Quang xin lỗi chị Tám và yêu cầu Quang xin lỗi bị hại. Đồng thời, luật sư bào chữa đề nghị tòa ghi nhận tình tiết gia đình bị cáo Quang đã thay bị cáo khắc phục hậu quả ban đầu với số tiền 45 triệu đồng.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm trực tiếp tới tài sản và sức khỏe của người khác nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Quang 18 năm tù giang về tội Cướp giật tài sản.

Ngoài bản án hình sự, tòa còn ghi nhận việc bị cáo đồng ý bồi thường cho bị hại 500 triệu đồng.