Đời sống

Tưởng nốt ruồi mới mọc, hóa ra loài vật hút máu đáng sợ

Trong lúc giúp con gái chải đầu người mẹ phát hiện trên cổ con có một chấm đen nhỏ mới xuất hiện. Tưởng rằng đó chỉ là nốt ruồi nên cô không để ý.

Cách đây không lâu, một người mẹ trẻ ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc trong lúc chải đầu cho con gái 8 tuổi đã phát hiện sau gáy con có một chấm đen nhỏ mới xuất hiện. Nghĩ rằng con gái mọc thêm nốt ruồi nên cô không mấy quan tâm.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó bé gái kêu bị đau và ngứa sau gáy. Khi kiểm tra người mẹ phát hiện vùng sau gáy xung quay nốt ruồi mới mọc đã bị con gái gãi đỏ ửng.

Sợ rằng nốt ruồi này là dấu hiệu của ung thư da, người mẹ nhanh chóng đưa con đến Khoa Da liễu, Bệnh viện Thụy Từ thuộc thành phố Nam Thông kiểm tra.

Tại đây chị được các bác sĩ thông báo chấm đen mới mọc của bé gái thực chất không phải nốt ruồi mà là một con bọ ve chuyên hút máu. Sở dĩ người mẹ không phát hiện ra vì con ve quá nhỏ và bám cực chặt vào da bé gái.

Bác sĩ Trương Hồng Vĩ, người trực tiếp thăm khám cho bé gái cho hay, vết cắn của con bọ ve hút máu quá chặt, không thể cưỡng ép kéo mạnh vì có thể gây tổn thương cho da nên các bác sĩ đã dùng ống nhựa và cồn 75% để khiến con bọ phải há miệng, nhả ra.

Theo bác sĩ Trương, bọ ve thường sống bằng cách hút máu động vật và con người. Khi nhiễm bọ ve, mọi người không nên mạnh tay kéo chúng ra vì nếu gặp phải bọ ve trưởng thành, chúng thường cắn rất chặt, cố tình kéo sẽ gây tổn thương, kích thích bọ ve tiết ra nhiều chất độc và các bệnh truyền nhiễm. Chính vì vậy, nếu nhiễm bọ ve, đề nghị nên đi khám và hỏi bác sĩ cách điều trị sẽ hiệu quả hơn.

Ngoài ra để phòng ngừa bọ ve cắn cần hạn chế để bé chơi ở những khu vực có nhiều cây cối rậm rạp, cỏ và lá mục. Khi đi tham quan hoặc cắm trại, hãy đi trên những con đường mòn thay vì bằng qua khu vực có nhiều cây cối rậm rạp.

Nếu bạn chuẩn bị đến một khu vực có nhiều bọ ve, hãy cho trẻ mặc quần dài và áo sơ mi dài tay, nhét đuôi quần vào tất. Quần áo làm bằng chất liệu trơn (như vải dù áo gió) khiến bọ ve khó bám vào hơn vải dệt. Quần áo sáng màu cũng sẽ giúp bạn dễ dàng phát hiện ra bọ ve.

Vết cắn của bọ ve không gây ngứa ngáy hoặc đau nhức ngay lập tức, vì vậy con bạn có thể không biết đã bị bọ ve cắn trẻ. Vì vậy, thỉnh thoảng hãy kiểm tra da của bé cẩn thận.

Khi trẻ trở lại trong nhà, hãy rửa sạch thuốc chống côn trùng trên da dưới vòi hoa sen. Cách này cũng giúp bạn cũng kiểm tra người bé dễ dàng hơn và làm trôi bọ ve bám trên người trẻ.

Đừng quên kiểm tra, giũ và hong khô quần áo và balo để loại bỏ bọ ve sót lại. Sử dụng nước nóng để giặt quần áo cũng có thể giết bọ ve.

Nếu bạn nuôi thú cưng, hãy kiểm tra bọ ve - đặc biệt là xung quanh đầu và cổ, sau khi chúng ở ngoài sân hoặc trong rừng. Vật nuôi có thể truyền ve cho những người còn lại trong gia đình. Trong những tháng mùa xuân và mùa hè, bạn có thể hỏi bác sĩ thú y về sản phẩm chống ve cho chú chó cưng của mình.

Minh Hoa (t/h)