Dân sinh

Tuổi trẻ Đắk Nông hướng về miền biên cương Tổ quốc

Qua 2 tuần hưởng ứng Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Đắk Nông đã có nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và hành động của thế hệ trẻ trong bảo vệ biên giới.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông, qua 2 tuần hưởng ứng chương trình Tháng Thanh niên năm 2022, các cơ sở đoàn trên địa bàn đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo đó, nhằm giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, định hướng Thành đoàn Gia Nghĩa tổ chức chương trình Hành trình về với địa chỉ đỏ tại Di tích lịch sử điểm liên lạc Bắc – Nam, bon Cây xoài, xã Đăk Nia, dâng hương tưởng niệm, ôn lại truyền thống lịch sử cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố...

Chương trình “Tháng Ba biên giới” nhằm giáo dục và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, hội viên về biên giới.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã phối hợp Huyện đoàn Tuy Đức tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2022); 33 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2022); hướng đến kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2022), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp,...

Chương trình diễn ra các hoạt động như: Hành trình đưa 30 đoàn viên, thanh niên đến cột mốc biên giới 55 tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức; tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; thăm, tặng quà lưu niệm tại Đồn Biên phòng huyện Tuy Đức; thăm, tặng 10 suất quà, 30 lá cờ Tổ quốc cho các hộ dân khu vực giáp biên giới.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông, chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022 là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”.

Qua đó, giáo dục và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, hội viên về biên giới, biển đảo, truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Đồng thời, nâng cao nhận thức và hành động của thế hệ trẻ trong giữ gìn, bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

 Ban tổ chức tặng cờ Tổ quốc và quà cho các hộ dân khu vực giáp biên giới.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông đã tổ chức vòng sơ loại và chung kết cấp tỉnh cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, năm học 2021 - 2022.

Cuộc thi thu hút 5.017 thí sinh tham gia, qua các vòng thi tuần, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 20 thí sinh tham gia vòng chung kết. Thông qua cuộc thi đã tạo ra một phong trào học tập, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam trong học sinh nói riêng và lan tỏa cho đối tượng đoàn viên, thanh niên nói chung.

Mặt khác, các cấp bộ Đoàn tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm, phần việc cụ thể mang lại không khí thi đua sôi nổi cho tuổi trẻ trong toàn tỉnh.

Kết quả, đã phát quang, làm sạch hơn 15km tuyến đường dân sinh; thu gom hơn 1,5 tấn rác thải sinh hoạt; trồng mới 2.100 cây xanh; xây dựng và lắp đặt camera an ninh; công trình thanh niên “Đường cờ tổ quốc” với chiều dài 3km; tiến hành lắp cột đèn thắp sáng đường quê dài 5km,... với tổng trị giá các công trình, phần việc là 450 triệu đồng.

Các cấp bộ Đoàn tỉnh Đắk Nông đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn.

Ngoài ra, các chi đoàn thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức hoạt động “Thứ Bảy tình nguyện” hỗ trợ hơn 1.200 lượt người dân giải quyết các thủ tục hành chính.

Các tổ chức cơ sở đoàn xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục tăng cường hỗ trợ trạm y tế xã tiêm phòng Covid-19 cho người dân; hỗ trợ các gia đình đang điều trị Covid-19 với sự tham gia của 350 bạn đoàn viên, thanh niên...

Khánh Ngọc