Văn hoá

Tung tin đồn danh hài Xuân Hinh qua đời: “Sao họ ác mồm độc miệng thế”

Sau khi danh hài Xuân Hinh lên tiếng về sức khỏe của mình, đông đảo đồng nghiệp và khán giả bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ với các tin đồn thất thiệt trên mạng trước đó.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin danh hài Xuân Hinh qua đời tại nhà riêng vì đột quỵ gây xôn xao dư luận. Cụ thể bài đăng có nội dung: “NS Xuân Hinh bị đột quỵ không qua khỏi ở tuổi 62. Chia buồn cùng gia đình chú... Tuổi thơ của chúng cháu rất vui khi được xem các clip hài cuối tuần, hài Tết của chú. Chúng cháu mãi nhớ chú". Kèm theo dòng tin buồn “trù ẻo” nam nghệ sĩ là bức ảnh được cắt ghép với bối cảnh giường bệnh viện khiến người hâm mộ Xuân Hinh càng thêm lo lắng.

Đối diện tin đồn ác ý, NSƯT Xuân Hinh bình thản và vui vẻ đăng bức ảnh “mới nóng” chụp cùng 2 đồng nghiệp – là nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và biên đạo Trần Ly Ly để khán giả yên lòng. Trên Fanpage chính thức của nam nghệ sĩ đính kèm dòng trạng thái: “Đăng hình mới nhất, chụp 5 phút trước để các bạn yên lòng nhé”.

Chia sẻ thêm về chuyện này, NS Xuân Hinh xác nhận, đây là tin đồn ác ý, bản thân vẫn đang khỏe mạnh bình thường, không bị đột quỵ hay ốm đau gì như thông tin lan truyền thất thiệt. Nghệ sĩ gạo cội còn hài hước: “Ai rủa tôi, tôi càng sống thọ”.

NSƯT Xuân Hinh đăng ảnh "mới nóng" bên đồng nghiệp, "đập tan" tin đồn ác ý.

Nhiều tháng “nghỉ dưỡng” bất đắc dĩ vì dịch Covid-19, Xuân Hinh tìm niềm vui bên gia đình trong căn nhà ở Hàng Bông, Hà Nội. Mỗi ngày, anh chăm sóc vườn cây, tưới hoa, dọn dẹp nhà cửa. Thi thoảng, nghệ sĩ đăng khoảnh khắc đời thường, quay video hay livestream (phát trực tiếp) giao lưu với bạn bè, người hâm mộ.

Sau khi “chính chủ” lên tiếng về sức khỏe của mình, đông đảo khán giả đã bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ với các tin đồn ác ý. Nhiều người cho rằng, đưa tin đồn kia là việc làm xấu, trái đạo đức – pháp luật, cần phải lên án gay gắt, bài trừ và loại bỏ ngay.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề gây bức xúc này, nghệ sĩ hài Chiến Thắng cho hay: “Sao họ ác mồm ác miệng thế. Rõ ràng NS Xuân Hinh đang sống khỏe mạnh bình thường, mà ‘trù ẻo’ anh ấy như vậy. Tôi cũng như mọi người, mới đầu khi hay tin, tâm lý rất sững sờ, hoang mang. Nhưng, sau đó tôi trấn tĩnh lại để xác minh xem thông tin này có đúng sự thật không. Bởi thời gian qua, có rất nhiều thông tin chưa được kiểm chứng được đăng trên mạng xã hội gây xôn xao, nên không thể vội vàng tin ngay được. Đến lúc hỏi thăm qua bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, rồi vào các trang báo chính thống tìm hiểu, thì tá hỏa đây là “tin vịt”, là trò đùa câu like của một số kẻ xấu trên mạng”.

“Chính bản thân tôi cũng từng là nạn nhân của những tin đồn ác ý của kẻ xấu trên mạng xã hội. Chỉ vì tham cái lợi trước mắt mà một số kẻ sẵn sàng “chà đạp” lên danh tiếng, nhân phẩm, thậm chí đem mạng sống của người khác ra làm trò đùa câu view, câu like. Đây là hành vi vô đạo đức, gây hoang mang, mất niềm tin trong dư luận, cần phải lên án kịch liệt”, nghệ sĩ Chiến Thắng nói thêm.

Danh hài Chiến Thắng cũng từng là nạn nhân của những tin đồn ác ý trên mạng.

Nghệ sĩ Xuân Hinh không phải là người đầu tiên bị cư dân mạng tung tin đồn ác ý gây phẫn nộ. Trước đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng rơi vào tình trạng “khóc dở mếu dở” vì bị đồn qua đời trên mạng xã hội như: Danh hài Hoài Linh, Thúy Nga, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, NSƯT Chí Trung, Phương Mỹ Chi,... Dù “chính chủ” đã nhiều lên tiếng phủ nhận, nhưng tin đồn ác ý vẫn không ngừng xuất hiện. Thực tế, đây là "chiêu trò" của một số người dùng mạng xã hội để "câu like" nhằm trục lợi.

Là một trong những nghệ sĩ Việt bị đồn "qua đời" nhiều nhất làng giải trí Việt, danh hài Thúy Nga cho hay, hồi mới bị đồn cô cũng bức xúc, tức giận, rồi phải lên tiếng bác bỏ thông tin sai lệch. Nhưng, bị “đồn chết” không biết bao lần rồi, nên thấy việc này quá đỗi bình thường và bình thản đón nhận. “Có khi tôi còn thấy buồn cười khi đọc tin kiểu vậy và không tức giận gì cả”, nữ nghệ sĩ nói

Thời gian qua, nhiều trường hợp sử dụng mạng xã hội để tung những tin kiểu giật gân, đặc biệt liên quan đến nghệ sĩ, người nổi tiếng nhằm thu hút sự quan tâm của mọi người để "câu like", bán hàng hoặc cố tình gây ảnh hưởng đến người khác.

Theo điểm a, d khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định người sử dụng dịch vụ mạng xã hội để: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng (đây là mức phạt áp dụng với tổ chức, trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức). Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm. 

Trường hợp những hành vi xúc phạm đó nghiêm trọng đến mức đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm tương ứng nào theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành sẽ bị xử lý đối với tội đó. Cụ thể, nếu xác định được chính xác người tung tin đồn thất thiệt và tin đồn đó là bịa đặt, người loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì có thể bị xử lý về tội Vu khống quy định tại Điều 156 bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù.