Sự kiện

Tục xin lửa đình làng, lấy "đỏ" của người Hà Nội

Theo người làng An Định (Hà Đông, Hà Nội), nếu xin được lửa từ đình làng về nhà thì gia đình sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Tục xin lửa hay còn gọi là lấy đỏ diễn ra vào đêm 11/1 âm lịch hàng năm tại đình làng An Định, Hà Đông, Hà Nội.

Ngay từ chiều tối, dân làng An Định đã nô nức rủ nhau đứng trước sân đình, trên tay cầm sẵn những bó đuốc hương đã được chuẩn bị hồ hởi chờ đợi tới thời khắc linh thiêng.

Trước khi buổi lễ diễn ra, các bậc cao niên trong làng lần lượt thắp hương làm lễ trong đình làng, xin cho phép hoá vàng mã được người dân và khách thập phương cúng tế.

Đúng 9 giờ tối, các bậc cao niên làm lễ xong, vàng mã trong đình sẽ được thanh niên trai tráng mang ra sân đình.

Lửa mồi được cụ thủ từ lấy trên ban thờ bằng một cây sào dài.

Theo quan niệm của dân làng, lấy "đỏ" về cho gia đình phải lấy thật nhanh, ngọn đuốc hay nén hương mang về nhà càng cháy nhiều thì lộc càng lớn, gia đình càng may mắn, làm ăn càng phát đạt.

Bởi vậy, mọi người ai nấy đều cố gắng lấy bó hương to, cây đuốc lớn để giữ ngọn lửa lớn trên đường về không bị dập tắt. Nhiệm vụ quan trọng ấy thường được giao cho thanh niên trai gái khoẻ mạnh, nhanh nhẹn.

Điều đặc biệt của lễ hội "lấy đỏ" đó là dù rất đông nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện chen lấn, xô đẩy, tranh giành. Mọi người đều nhẹ nhàng chia lửa cho nhau để ai cũng có lửa mang về nhà.

Bất chấp cái nóng, ai cũng cố gắng lấy lửa thật nhanh, ai cũng muốn được chia lửa đầu tiên.

Xin lửa, lấy "đỏ" đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân làng An Định. 

Ngay sau khi lấy được lửa, người dân vội vã trở về nhà nhanh nhất có thể.

Những nén hương mang từ đình về được người dân thành kính dâng lên ban thờ.