Hồ sơ điều tra

Tức chuyện bị đòi tiền, mang xăng đến đốt nhà chủ nợ

Cho rằng chủ nợ nhắn tin đòi nợ xúc phạm mình, con nợ mua xăng đến, lấy dây thép cột phía ngoài cửa nhà chủ nợ, rồi tưới xăng châm lửa đốt. Nhờ có lối thoát hiểm, cả nhà 3 người của chủ nợ mới may mắn thoát chết.

Ngày 14/5, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Vĩnh Lộc, SN 1968, mức án 16 năm tù về các tội Giết người, Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị cáo Lộc lãnh án vì trả thù chủ nợ. Ảnh: HY.

Theo bản án vừa tuyên, Lộc thuê nhà trọ tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM để ở vào đầu năm 2016. Thời gian này, Lộc cần tiền nên vay của anh Lê Hữu Trọng. Sau đó, anh Trọng nhiều lần đòi tiền nợ nhưng Lộc không trả khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Khuya 27/1/2017, Lộc cho rằng anh Trọng là người đổ keo dán sắt vào ổ khóa cửa phòng trọ trước đó nên tức giận, nảy sinh ý định trả thù.

Để thực hiện ý định, Lộc mua 40 ngàn tiền xăng và mang theo 1 bật lửa, chạy xe máy đến nhà anh Trọng để trả thù. Tại đây, Lộc dùng sợi dây nhôm nhặt được luồn cột khoen ổ khóa cửa sắt phía ngoài nhà anh Trọng.

Sau đó Lộc tạt xăng vào nhà, vào khe cửa rồi châm lửa đốt nhà anh Trọng. Thấy lửa cháy lớn, Lộc dùng chân dập lửa nhưng không thành nên sợ hãi chạy về nhà trọ của mình để tránh bị phát hiện.

Thời điểm này, anh Trọng cùng vợ con còn ngủ trong nhà thì nghe tiếng nổ và ngửi thấy mùi khét nên bật dậy kiểm tra nên phát hiện đang cháy trước cổng chính. Cả nhà anh Trọng mở của sau căn nhà thoát được ra ngoài.

Sau khi gây án, Lộc sợ bị bắt nên bỏ trốn. Đến ngày 14/6/2019, Lộc chủ động đến công an đầu thú.

Lộc khai trước khi gây án có uống rượu. Khi đọc lại những tin nhắn đòi nợ của anh Trọng, Lộc tức giận nên mới đi trả thù.

Lộc cũng khai không hề biết việc nhà anh Trọng có lối thoát hiểm phía sau, không biết trong nhà có người hay không. Cũng theo Lộc, khi gây án, Lộc cũng không lường trước và không nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra.

HĐXX cho rằng, hành vi của Lộc có đủ cơ sở cấu thành tội Giết người, có khả năng làm chết nhiều người nên cần có mức án tương xứng. Ngoài ra, bị cáo gây ra vụ cháy, khiến hư hỏng tài sản theo giám định là trên 4,6 triệu đồng nên phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại này.

Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo tổng mức án 16 năm tù cho cả 2 tội danh.