Văn hoá

Tuần lễ Du lịch Tp.HCM: Về Bình Chánh nghe chuyện lịch sử

Lần đầu tiên, du khách có cơ hội trải nghiệm du lịch, tham quan vùng đất Bình Chánh. Đây là điểm đột phá trong Tuần lễ Du lịch năm nay.

Có thể nói, ngay với người dân tại Tp.HCM, đi du lịch ở huyện Bình Chánh vẫn là điều gì đó khá xa lạ.

Trong Tuần lễ Du lịch tại Tp.HCM, lần đầu tiên Sở Du lịch Tp.HCM phối hợp với công ty du lịch đưa du khách đến tham quan vùng đất còn nhiều bí ẩn này với tour “Bình Chánh – Những điều chưa kể”. Đây điểm đột phá của ngành du lịch trong Tuần lễ Du lịch năm nay, nhằm khôi phục, kích cầu du lịch tại Tp.HCM. 

Trước khi bắt đầu hành trình đến huyện Bình Chánh, du khách sẽ được đến tham quan quán cà phê Đỗ Phủ - nơi từng là trụ sở hoạt động của những người anh hùng Biệt Động Sài Gòn. Tại đây, du khách được tham quan cơ sở hoạt động của những người lính Biệt Động Sài Gòn và thưởng thức bữa sáng với giò cháo quẩy cùng cà phê bơ Bretel – món đặc trưng của người Sài Gòn xưa.

Sau đó, đoàn bắt đầu di chuyển về Bình Chánh để tìm hiểu, tham quan vùng đất vẫn còn xa lạ với du lịch này. Điểm đến đầu tiên trong hành trình là khu di tích lịch sử Láng Le – Bàu Cò tại xã Tân Nhựt.

Tại đây, du khách thắp nhang tưởng niệm những anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cùng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về các trận đánh vang lừng lịch sử tại nơi đây.

Đặc biệt, tour lần này còn có sự tham gia của nghệ sĩ Đức Dậu và NSƯT Tuyết Mai. Hai nghệ sĩ đã cảm hứng biểu diễn cho du khách trong đoàn một tiết mục âm nhạc dân tộc đặc sắc với sự phối hợp của các nhạc cụ sáo mèo, sênh tiền và sênh sứa.

Sau khi tham quan khu di tích Láng Le – Bàu Cò, du khách tiếp tục đến thăm Khu truyền thống Cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Đây là công trình được Tp.HCM xây dựng với diện tích hơn 12ha để tưởng nhớ, ôn lại lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc.

Tại đây, du khách sẽ được tham quan những mô hình tái hiện cuộc tấn công nổi dậy của quân ta năm 1968 như trận đánh vào Dinh Độc Lập, trận đánh vào Đại sứ quán Mỹ,…

Đặc biệt, tại đây còn có mô hình phục dựng một góc phố Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công Mậu Thân 1968.

Bạn Nguyễn Thị Thanh Hằng chia sẻ: “Trước đây, mình chưa từng nghĩ Bình Chánh có những điểm du lịch như thế này nên khi tham gia tour này mình rất thích và bất ngờ. Đặc biệt mình rất ấn tượng với làng nhang Lê Minh Xuân vì trước đây vẫn nghĩ làm ra cây nhang rất đơn giản, nhưng đến đây mình hiểu rõ hơn sự vất vả của người dân.”

Làng nghề se nhang tại xã Lê Minh Xuân được hình thành gần 100 năm, được Tp.HCM công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2012.

Tạm biệt làng se nhang Lê Minh Xuân, đoàn tiếp tục di chuyển đến tham quan chùa Thanh Tâm – Bát Bửu Phật Đài, được nghe sự tích về ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng trong không gian yên tĩnh, trầm mặc.

Cũng tại đây, du khách sẽ có trải nghiệm đạp xe quanh cánh rừng Lê Minh Xuân, thưởng thức không khí trong lành và mát mẻ nơi đây. Đoạn đường từ 2-3 Km giúp du khách thư giản, quên đi những mệt mỏi thường ngày để hòa mình vào thiên nhiên.

Đây là lần đầu tiên có một tour du lịch chính thức đến Bình Chánh. Trong tương lai, Bình Chánh được kỳ vọng sẽ là điểm du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử, thu hút du khách từ nhiều nơi.