An ninh - Hình sự

Tự xưng "thiếu tướng tình báo", lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Nguyễn Văn Vui tự xưng là 'thiếu tướng tình báo', hứa hẹn giúp đỡ nhiều người và chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

CQĐT Công an Tp.Hà Nội ngày 19/1/2022 cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giam 4 tháng lần thứ 2, đối với Nguyễn Văn Vui, tên gọi khác là Minh; SN 1967, quê quán xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, Hải Dương, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, thông qua các mối quan hệ xã hội, Vui quen biết ông T., 48 tuổi, ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Quá trình tiếp xúc, quen biết, Vui đều giới thiệu với ông T. mình công tác tại Cục Tình Báo, Bộ Công an, giữ chức thiếu tướng.

Đầu tháng 4/2021, em gái ông T. bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ông T. đã đến gặp Vui, nhờ giúp đỡ để em gái mình không bị xử lý hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Vui. Ảnh: An ninh thủ đô. 

Vui khoe quen lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, và hứa hẹn sẽ giúp em ông T. “trắng án”, với điều kiện phải chi phí. Tổng cộng, bị can đã nhận hơn 4 tỷ đồng để "chạy án" và chiếm đoạt.

Trong khi đó, chuyển tiền cho bị can sau một thời gian dài, sai phạm của em gái vẫn bị công an điều tra, ông T. đã tố cáo hành vi chiếm đoạt này của Vui.

Quá trình điều tra, công an xác định, bị can Vui không nghề nghiệp. Ngoài trường hợp ông T., Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tiếp nhận đơn của một số người bị hại, tố cáo bị can Vui lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đề nghị những ai từng bị Nguyễn Văn Vui lừa đảo, đến trụ sở 55 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm trình báo, cung cấp thông tin.

Han (t/h từ Lao Động, An ninh thủ đô)