An ninh - Hình sự

Từ Thanh Hóa vào Quảng Nam tổ chức đường dây "tín dụng đen"

Hai đối tượng phát tờ rơi cho vay với lãi suất đến 240%/năm và khi con nợ mất khả năng chi trả, chúng tổ chức cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 3/7, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa bắt giữ, phục vụ điều tra vụ án có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản đối với 2 đối tượng: Trần Quốc Toàn (SN 1994) và Mai Đình Quý (SN 1993), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Theo hồ sơ điều tra, Toàn và Quý rời quê vào Quảng Nam "lập nghiệp". Tuy nhiên, thay vì làm ăn chân chính, cả 2 nghĩ đến chuyện cho vay, đòi nợ kiểu "cắt cổ".

Ban ngày chúng ăn nhậu chơi bời, tối đi in phát các tờ rơi cho vay dạng không cần thế chấp, giải ngân nhanh.

Nhiều người dân đã tìm đến 2 đối tượng thông qua các tờ rơi này. Tổng cộng, chúng cho khoảng 20 người vay mượn với số tiền từ 5 - 10 triệu đồng/người.

Lãi suất chúng đưa ra lên đến 240%/năm. Khi con nợ mất khả năng tài chính chi trả, Quý và Toàn tổ chức uy hiếp, hù dọa và cưỡng đoạt tài sản.

Cuối tháng 6/2021, tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, lực lượng chức năng kịp thời giải cứu anh L.M, SN 1994, trú tại địa phương, bị 2 đối tượng khống chế, cưỡng đoạt xe máy.

Theo lời anh M., mình là nạn nhân trong đường dây "tín dụng đen" của Quý và Toàn. Sau khi vay tiền, anh M. không thể chi trả kịp do lãi suất quá cao. Các đối tượng tìm cách khống chế, đe dọa và cướp xe máy của anh để bù nợ.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền mà các đối tượng cho vay lên đến hàng trăm triệu đồng. Khám xét nơi ở 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu 400 tờ rơi quảng cáo cho vay, các giấy tờ cho vay khác.

Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra.