Sự kiện

Tu sửa sân vận động Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31

Sau 17 năm hoạt động, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đang được quây rào tu sửa phục vụ SEA Games 31.

Sau nhiều năm đi vào hoạt động, khu vực khán đài C, D có dấu hiệu sụt lún, xuống cấp.

Được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể Thao đồng ý, Ban quản lý sân Mỹ Đình đã tiến hành tu sửa phần ngoài, chống sụt lún hai khán đài C và D.

Việc sửa chữa hai khán đài là giai đoạn đầu trong kế hoạch nâng cấp sân.

Toàn bộ kinh phí dự kiến khoảng 150 tỉ đồng sẽ được lấy từ ngân sách chi cho việc chuẩn bị SEA Games.

Sau 17 năm hoạt động, nhiều hạng mục như toàn bộ phần ghế ngồi, các phòng chức năng cũng sẽ được nâng cấp.

 

 

Được biết, hai khán đài C và D sẽ được giữ nguyên sức chứa thay vì mở rộng thêm một tầng như dự kiến.

 

Các biển cảnh báo được đặt tại nơi tu sửa.

Dự kiến quá trình nâng cấp, sửa chữa sẽ hoàn thành vào tháng 3, 4 năm sau và không ảnh hưởng tới Vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam.

SVĐ Mỹ Đình sẽ là “trái tim” của SEA Games 31. Dự kiến đây là địa điểm diễn ra lễ khai mạc, các nội dung điền kinh và trận chung kết bóng đá nam.

SVĐ Mỹ Đình được sử dụng vào tháng 9/2003 nhằm phục vụ SEA Games 22 với chi phí gần 53 triệu USD. Sân có sức chứa 40192 chỗ ngồi với 4 khán đài. Khán đài A, B gồm hai tầng, cao 25,8 m. Khán đài C, D có một tầng, cao 8,4 m.