An ninh - Hình sự

Tử hình người chồng cùng vợ giết người quỵt nợ tại TP.Đà Nẵng

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hùng Dũng mức án tử hình, Lê Thị Phương Oanh mức án tù chung thân vì những tội ác đã gây nên.

Hơn 12h ngày 29/9, HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) mức án tử hình, Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi) mức án tù chung thân cho tổng cộng cùng 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản. Đây là đôi vợ chồng hờ cùng sinh sống ở chung cư phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

HĐXX nhận định hành vi của 2 bị cáo mang tính chất có tổ chức, động cơ đê hèn và sau khi giết người lại có hành vi phạm tội nghiêm trọng nối tiếp.

Theo diễn biến phiên tòa, những hành vi tội ác ghê rợn của vợ chồng Dũng - Oanh được vạch rõ khiến hàng trăm người có mặt phải rùng mình. Do nợ bà V.T.T.N (SN 1962), trú TP.Đà Nẵng một số tiền lớn nhưng không có khả năng chi trả nên 19/6, tại nhà riêng của mình, Dũng đã nói với Oanh rằng "để anh giết bà N. giải thoát nợ". Oanh hỏi lại "làm sao để giết" thì Dũng tiếp lời "lấy dây siết cổ".

Bị cáo Oanh nhận mức án chung thân, Dũng nhận mức án tử hình.

Đồng ý với những toan tính ác độc của chồng, Oanh đã nhắn tin cho bà N. với nội dung nhờ mua thức ăn qua nhà rồi sẽ trả nợ luôn. 

Tin lời, ngày 20/6, bà N. đã đến nhà riêng của cặp vợ chồng này. Tại đây, Dũng dùng dây dù siết cổ. Khi nạn nhân vùng vẫy, Oanh lao đến chồm lên người nạn nhân ghì chặt cho đến bất tỉnh. Sau đó, cặp vợ chồng lấy tài sản nạn nhân rồi bỏ đi. Đêm hôm đó, chúng trói xác bà N. rồi mang vứt xuống cầu Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng nhằm phi tang.

Số tài sản mà Dũng và Oanh đã chiếm đoạt tài sản của bà N. gồm số tiền 5,6 triệu đồng, 1 xe mô tô, 3 điện thoại di động… với tổng giá trị 17,1 triệu đồng.

Cũng trong phiên tòa, nhiều tình tiết đặc biệt của vụ án đã được công khai rõ ràng trước dư luận. Theo đó, thực chất Dũng và Oanh chỉ là vợ chồng hờ với nhau. Cả 2 tự ý chung sống với nhau như vợ chồng ở chung cư phường Nại Hiên Đông. Cặp này cũng có 1 người con hiện đã 15 tuổi.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này gây rúng động dư luận. Hàng trăm người có mặt theo dõi ngày Dũng và Oanh đền tội.

Bản thân Dũng và Oanh đều có vợ, chồng riêng theo đăng ký hôn nhân hợp pháp. Ngoài đứa con chung 15 tuổi ở trên, cả Dũng và Oanh đều có 1 người con riêng (với vợ- chồng hợp pháp) hiện đã khôn lớn.

Về nhân thân, năm 1996, Nguyễn Hùng Dũng bị TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng tuyên phạt 5 năm tù về tội hiếp dâm. Năm 2000, Dũng ra tù. Cả Dũng và Oanh đều là những người không có nghề nghiệp ổn định, nhưng nợ nần các đối tượng xã hội rất nhiều.

Chưa hết, về vụ án này, sau khi siết cổ bà N. đến bất tỉnh, cặp vợ chồng hờ này tưởng nạn nhân đã chết nên đắp mền lên xác rồi bỏ đi. Đến chiều cùng ngày gây án mới quay lại trói chặt bà N. bằng dây kẽm, bỏ vào thùng xốp. Đến tối cùng ngày, chúng mới thủ tiêu xác xuống sông. Tuy nhiên, tại kết luận giám định số 97/GĐ-PY của phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Đà Nẵng thể hiện, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà N. là do ngạt nước. Trên thể trạng chung của nạn nhân có dấu hiệu thiếu ô xy lên não.

Trong quá trình gây án, nhằm che giấu hành vi của mình, Dũng và Oanh tìm cách phi tang tài sản của nạn nhân ở nhiều nơi. Lưới trời lồng lộng, chúng bị bắt khi lén lút đến bệnh viện nghe ngóng tình hình khi xác bà N. được phát hiện và đưa về đây.