Hồ sơ điều tra

Từ dấu vân tay lưu lại tội lỗi, một bị cáo bị tuyên tử hình

Bị cáo Trà ban đầu được trả tự do do chưa xác định được hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau khi giám định dấu vân tay, bị cáo bị bắt lại và bị tuyên án tử.

Ngày 22/8, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Đỗ Hồng Phong, SN 1972 và Nguyễn Thanh Trà, SN 1992, cùng quê tỉnh Quảng Ngãi.

Hai bị cáo tại tòa. (Ảnh: H.Yến)

Theo cáo trạng, sáng 29/4/2021, lực lượng chức năng phát hiện Phong và Trà đang xách ba thùng sơn cho vào cốp sau xe ôtô đậu tại chung cư Bình Khánh, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra và thu giữ được khối lượng ma tuý lớn.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phong tại chung cư này, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ trên trần thạch cao của nhà vệ sinh có 4.931,9 gam ma túy loại Heroine và 7.0707 gam loại MDMA…

Cơ quan chức năng cũng khám xét  chổ ở của Trà cũng tại chung cư Bình Khánh, nhưng chỉ phát hiện một thẻ ATM chứ không có ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai mình được Lê Hân Vi (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển số ma tuý trên; Trà khai được Phong và Vi thuê làm lái xe, không biết việc Phong vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ban đầu cả Phong và Trà đều bị bắt tạm giam. Tuy nhiên, sau đó do chưa xác định được việc Trà có hành vi vận chuyển ma túy nên cơ quan điều tra Công an Tp.HCM đề nghị hủy bỏ quyết định tạm giữ, quyết định trả tự do cho Trà, chỉ khởi tố Phong và đề nghị này được VKSND Tối cao (Vụ 4) phê chuẩn.

Sau đó, CQĐT Bộ Công an đã trưng cầu giám định dấu vết đường vân thu giữ trên các túi nylon có chứa ma túy bị bắt quả tang và thu giữ tại căn hộ của Phong. 

Ngày 15/6/2021, Phân viện Khoa học hình sự tại Tp.HCM kết luận, qua giám định đã phát hiện 12 dấu vết vân tay của Trà để lại trên các gói nilon chứa ma túy.

Từ kết luận giám định nói trên, tháng 10/2021, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trà để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan tố tụng, từ cuối tháng 4/2021, Phong và Trà đã tham gia nhận vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy tại Tp.HCM.

Trong đó, Phong vận chuyển hơn 36,15 kg gồm: 12.009,2 gam Heroine; 21.028,2 gam MDMA; 2.938,3 gam Methamphetamine, Nimetazepam và 183 gam MDMA, Methamphetamine, Ketamine. Trà vận hơn 28,105 kg gồm hơn 7 kg heroin và hơn 21 kg MDMA.

Tại phiên tòa, bị cáo Phong thừa nhận hành vi vận chuyển trái [hép chất ma túy của mình. Ngoài ra, Phong cho biết Trà không biết hàng vận chuyển là ma túy.

Tuy nhiên, qua các dấu vân tay để lại trên các gói nilon chứa ma túy, HĐXX cho rằng bị cáo Trà biết việc mình vận chuyển ma túy và phải chịu trách nhiệm về khối lượng ma túy mà mình vận chuyển như cáo trạng quy kết.

Xét hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gieo rắc mầm mống cho các tệ nạn xã hội và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc với các bị cáo.

Từ nhận định trên, HĐXX tuyên chấp nhận một phần đề nghị của đại diện VKS, tuyên phạt bị cáo Phong và Trà cùng mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy (trước đó đại diện VKS thực hành công tố tại tòa chỉ đề nghị tòa phạt bị cáo Trà án chung thân).