Tiêu điểm thế giới

TT Putin hé lộ lý do nhất quyết từ chối trả tàu và thuỷ thủ của Ukraine đang bị Nga bắt giữ

Ông Putin cho rằng cần thiết phải giữ các thuỷ thủ cũng như tàu Ukraine và không đáp ứng những lời kêu gọi phóng thích vì các chiến hạm Ukraine đã xâm phạm lãnh hải Nga và có hành động nguy hiểm, thể hiện "thái độ khiêu khích" của Kiev.

Theo The Guardian, Tổng thống Nga Putin cho biết còn “quá sớm” để thả các thuỷ thủ cùng con tàu của Ukraine mà Nga đã bắt giữ trên biển Azov tuần trước. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga cũng tố cáo chính quyền Ukraine đã cố tình dựng nên vụ việc nhằm đánh lạc hướng các vấn đề trong nước.

Ông Putin cho biết thêm bản hải đồ của tàu sẽ cho thấy nỗ lực của họ vượt qua eo biển Kerch từ Biển Đen vào Biển Azov, khu vực được bao quanh bởi lãnh thổ Nga, bán đảo Crimea và Ukraine là sự khiêu khích có chủ ý.

Những tuyên bố trên được ông Putin chia sẻ với phóng viên sau khi ông dự hội nghị thượng đỉnh Các quốc gia phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Buenos Aires, Argentina. Đây cũng chính là dịp mà Tổng thống Mỹ từ chối gặp ông Putin vì việc Moscow từ chối thả 24 thuỷ thủ Ukraine.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi Kiev và nhiều nước phương Tây lên tiếng chỉ trích hành động cảnh sát biển Nga bắt ba tàu chiến Ukraine tìm cách vượt qua eo biển Kerch để tiến vào biển Azov, đồng thời yêu cầu Nga phóng thích ngay lập tức cho các thủy thủ và tàu chiến bị bắt. Ba tàu này đang bị giữ ở cảng Kerch, trong khi các thủy thủ bị giam ở Moscow để chờ ngày xét xử tội xâm phạm lãnh hải Nga.

Tổng thống Nga Putin tại G20 

Ông Putin khẳng định rằng cần thiết phải giữ các thuỷ thủ cũng như tàu Ukraine và không đáp ứng những lời kêu gọi phóng thích vì các chiến hạm Ukraine đã xâm phạm lãnh hải Nga và có hành động nguy hiểm, thể hiện "thái độ khiêu khích" của Kiev.

Khi được hỏi về việc liệu Nga có cân nhắc đến chuyện trao đổi thuỷ thủ bị Nga bắt giữ đổi lấy những người Nga bị Ukraine giữ, ông Putin cho biết: “Chúng tôi không nghĩ đến việc trao đổi và Ukraine cũng không đề cập đến chuyện này. Còn quá sớm để nói về điều đó. Tất cả vẫn đang bị điều tra”.

“Chúng tôi cần phải củng cố các bằng chứng rằng đây là sự khiêu khích của chính phủ Ukraine và cần phải viết tất cả những điều này lên giấy”, ông chủ Điện Kremlin cho biết thêm.

Cảnh sát biển Nga hôm 25/11 nổ súng khống chế và bắt ba tàu chiến Ukraine cùng 24 thủy thủ với cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nga, có hành vi nguy hiểm và không tuân thủ yêu cầu dừng tàu của lực lượng cảnh sát biển nước này, tuy nhiên Ukraine phủ nhận điều này.

Nói về vụ đụng độ, người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng tàu Ukraine định bí mật vượt qua eo biển Kerch và đã đụng độ với lực lượng an ninh Nga. Cảnh sát biển Nga đã yêu cầu tàu Ukraine dừng lại nhưng họ không trả lời và bắt đầu bỏ chạy. Cảnh sát biển của bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ làm như thế khi biên giới bị xâm phạm, Tổng thống Putin cho biết thêm.

Trong khi đó, tờ Aljazeera dẫn lời cáo buộc của Tổng thống Ukraine Poroshenko ngày 1/12 cho biết Nga đã triển khai khoảng 1.400 hệ thống rocket và pháo binh, 900 xe tăng, 2.300 xe chiến đấu bọc thép và hơn 500 máy bay quân sự, 300 trực thăng ở các khu vực giáp biên giới với Ukraine.

Ông cũng tiết lộ rằng Nga hiện triển khai hơn 80 tàu quân sự, 8 tàu ngầm ở Biển Đen, Biển Azov và biển Aegean.

Thông tin này được đưa ra giữa lúc quan hệ Nga-Ukraine căng thẳng sau khi Moscow bắt giữ 3 tàu hải quân và 24 thủy thủ của Ukraine ở eo biển Kerch cuối tuần trước.

Ngay sau vụ việc trên, chính quyền của Tổng thống Ukraine đã ban bố lệnh thiết quân luật 30 ngày ở các khu vực giáp biên giới với Nga. Trong khi đó, ông Poroshenko cũng cảnh báo, Ukraine đang đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn diện với Nga.

Xem thêm >> Khủng hoảng Nga-Ukraine: Giỏi hơn cả phương Tây, nhân vật duy nhất giúp hóa giải "nguy cơ chiến tranh" là ai?