An ninh - Hình sự

Truy tố thượng tá “rởm” chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của doanh nghiệp

Tâm tự xưng là thượng tá quân đội, lừa đảo bằng cách nói có thể xin vào biên chế ngành công an, xin trúng thầu dự án xây dựng công trình.

Ngày 18/8, Viện Kiểm sát Nhân dân Tp.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Tâm (53 tuổi, trú quận Ba Đình, Tp.Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung cáo trạng, Nguyễn Văn Tâm làm nghề tự do nhưng giữa năm 2017, bị can gặp ông N.T.V (giám đốc công ty xây dựng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và tự giới thiệu là thượng tá quân đội, quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao, có khả năng giúp người thân ông V. xin biên chế vào ngành công an.

Tin lời lời Tâm, ông V. đã đề nghị giúp một người quen xin việc vào ngành công an. Sau khi nhận 700 triệu đồng của nạn nhân, bị can đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng cá nhân.

Tiếp đó, cuối năm 2017, ông V. nhờ bị can Tâm giúp một người thân khác vào công tác trong ngành công an. Bị can 53 tuổi này tiếp tục đề nghị ông V. chi 700 triệu đồng. Tương tự lần trước, sau khi nhận trước 400 triệu đồng, bị can không thực hiện cam kết và tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 1/2018, ông V. tiếp tục đưa cho Tâm 20.000 USD và 340 triệu đồng để nhờ Tâm xin cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hoàng Long (do ông V. làm giám đốc) được trúng thầu một số công trình xây dựng ở tỉnh Hà Giang và Phú Thọ. Song, cũng giống như 2 vụ việc trên, Tâm không dùng để “chạy việc” như đã hứa hẹn và chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân hết.

Cơ quan công tố xác định, bị can Tâm đã chiếm đoạt tổng số hơn 3,8 tỷ đồng của 4 bị hại. Hiện, Tâm mới khắc phục trả lại 100 triệu đồng cho bị hại.

Mới đây, Người Đưa Tin cũng đã đăng tải thông tin về việc Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ thành công đối tượng giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 24 tỷ đồng.  

Đối tượng Nguyễn Xuân Tú (mặc trang phục công an) đang ngồi nhậu với nhiều người khác 

Cụ thể, ngày 31/7 vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện Dương Xuân Tú (khai với tên Dương Hoàng Việt Anh, SN 1981, hộ khẩu thường trú Hà Nội) đang mặc trang phục Công an nhân dân mang cấp hàm Thiếu tá, tụ tập ăn nhậu với nhiều người trong thời gian giãn cách xã hội.

Công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong thực hiện giãn cách xã hội. Kiểm tra 1 căn hộ liên quan, công an thu giữ nhiều tang vật gồm ma túy, các bảng tên Tú giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, trang phục công an nhân dân...

Qua điều tra, Dương Xuân Tú khai nhận đã thực hiện hơn 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 24 tỷ đồng của các bị hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành phố khác. Đối với số ma túy thu giữ tại nơi ở, đối tượng khai nhận đã thường xuyên gặp đối tượng Huỳnh Thanh Quang (hộ khẩu thường trú Bình Dương) mua về sử dụng.

Han (T/h từ Công lý, Người Lao Động)