An ninh - Hình sự

Truy tố thiếu niên cầm dao truy sát chủ tiệm tạp hóa vì sợ lộ hành vi ăn cắp tiền 

Thiếu niên dùng dao tấn công nữ chủ tiệm tạp hóa nhằm diệt khẩu vì bị phát hiện khi đang lấy trộm tiền.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ngày 13/1, nguồn tin của VKSND tỉnh Đồng Tháp, cơ quan này đã ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa án để đưa ra xét xử Trần Văn Lành (15 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) về tội Giết người.

Cáo trạng thể hiện, tối 6/9/2019, Lành cầm theo dao Thái Lan đến tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Kim Hiền (ngụ cùng địa phương) hỏi mượn bật lửa để hút thuốc. Tuy nhiên, khi bà Hiền ra phía trước tiệm múc nước, Lành lẻn vào tiệm trộm tiền.

Đối tượng Trần Văn Lành.

Đang lấy 724.000 đồng, Lành bị bà Hiền phát hiện. Đối tượng bỏ lại tiền rồi đi ra đường. Nhưng sợ bà Hiền báo công an, Lành cầm dao tấn công bà Hiền khiến con dao bị gãy. Thấy bà Hiền hô hoán, Lành tiếp tục dùng dao tấn công và bóp cổ nữ chủ tiệm tạp hóa. Nghe tiếng vợ tri hô, chồng bà Hiền chạy đến thì Lành bỏ chạy. Hôm sau, Lành ra đầu thú.

Thông tin trên Zing, bà Hiền được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, bị thương tích 19%. Cơ quan tố tụng nhận định việc nạn nhân không chết nằm ngoài ý muốn của bị can. Riêng Lành thừa nhận thường xem cảnh bạo lực trên mạng nên đã làm theo.

Được biết, ngày 11/5/2019, Lành bị Công an xã Tân Bình, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) ra quyết định xử phạt hành chính cảnh cáo về hành vi trộm cắp tài sản.

Mộc Miên (T/H)