Hồ sơ điều tra

Truy tố đối tượng đâm chết người vì một câu nói

Bực tức vì cho rằng câu nói khó nghe, Tánh dùng dao đâm vào ngực T. dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Tánh rời khỏi hiện trường.


Ngày 5/7, Viện kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ đã truy tố hai bị can Võ Pháp Tánh (SN 2002, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Hữu Lộc (SN 2003, ngụ tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) về tội danh Giết người.

Hình minh họa.

Theo nội dung Cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 18/3/2019, Tánh đi đến quán cà phê Thắm thuộc khu vực Phú Quới, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ để uống nước với bạn là Nguyễn Hoàng Tâm Như.

Khi đến nơi, Tánh gặp Võ Minh Luân và đứng nói chuyện phía trước quán Thắm. Lúc này, Nguyễn Trường Giang điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Dương T. đi ngang qua quán Thắm nhìn thấy Luân nên dừng lại, T. rủ Luân đến quán Apollo uống cà phê nhưng Luân từ chối.

Thấy vậy, Tánh nói với T.: “Vô đây uống cà phê luôn đi, đi đâu nữa”. T. liền trả lời: “Ai uống cà phê với mày, mày là cái… gì mà uống cà phê với mày”. Sau đó, T. tiếp tục cùng Giang đến quán Apollo ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng để uống cà phê.

Khi Tánh quay trở vào quán nhưng cảm thấy bực tức vì những lời lẽ của T. nên về nhà bà ngoại lấy 1 cây dao Thái Lan giấu vào túi quần và rủ Nguyễn Hữu Lộc đi đâm T., Lộc đồng ý.

Ngay lập tức, cả hai đi tìm T.. Khi thấy T. và Giang đang ngồi uống cà phê, Tánh gọi T.. T. đi ra đứng phía sau xe thì bị Tánh đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực phải của T.. Gây án xong, Lộc chở Tánh rời khỏi hiện trường.

T. được Giang và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng khiến nạn nhân tử vong sau đó.