An ninh - Hình sự

Truy tìm kẻ vi phạm giao thông, vi phạm phòng chống dịch, chém công an

Đối tượng Bảo bất ngờ dùng rựa xông ra chém đồng chí công an viên ấp từ trên đầu xuống, làm bể nón bảo hiểm và tiếp tục chém đồng chí cán bộ công an xã bị thương.

Chiều 15/7, Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra làm rõ vụ vi phạm giao thông, vi phạm phòng chống dịch, chém lực lượng chức năng gây thương tích.

Theo đó, vào 8h30 cùng ngày, Nguyễn Quốc Bảo, SN 1989, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc đi xe máy mang BKS: 72G1 - 13677 chạy hướng Bà Rịa - Vũng Tàu tới xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Khi đến chốt kiểm dịch số 2 do UBND xã Thắng Hải lập, các đồng chí trực chốt yêu cầu Bảo dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng này không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy.

Đối tượng di chuyển khoảng 200m thì gặp 3 thành viên của chốt số 2 đang tuần tra yêu cầu dừng xe. Bảo dừng xe và mở cốp xe lấy ra 1 con dao Thái Lan, chạy đến đâm anh Đ.T.S cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã Thắng Hải nhưng anh S. né được.

Đối tượng Bảo liền quay lại chốt kiểm dịch số 2, một đồng chí công an viên thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải chạy theo, bị đối tượng ép té ngã xuống đường nhưng không gây thương tích. Đối tượng tiếp tục chạy về nhà tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Tân cử 1 tổ công tác phối hợp với Công an xã Hòa Hiệp đến nhà Bảo vận động chấp hành làm việc nhưng Bảo không chấp hành và cố thủ trong nhà.

Đến khoảng 12h45, Bảo bất ngờ dùng rựa xông ra sân chém đồng chí công an viên ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp từ trên đầu xuống làm bể nón bảo hiểm.

Bảo tiếp tục dùng rựa truy đuổi lực lượng và chém đồng chí Hoàng Văn Dương, cán bộ Công an xã Thắng Hải bị thương nặng ở cánh tay trái và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Hiện, đối tượng đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng Bảo.