An ninh - Hình sự

Truy tìm hai tên cướp giật giỏ xách khiến một phụ nữ mang thai bị thương nặng

Trong lúc được chồng chở đi sinh, chị P. bị hai thanh niên giật giỏ xách. Vụ việc khiến chị ngã xuống đường bị thương nặng.

Sáng 5/10, đại diện cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản khiến một phụ nữ đang mang thai bị thương nguy kịch.

Hiện trường xảy ra vụ cướp

Theo thông tin ban đầu, tối 4/10, chị Phạm Thị Hồng P. (ngụ phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) chuyển dạ nên anh Nguyễn Xuân Thanh (chồng chị P.) tức tốc dùng xe máy chở đến bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để sinh.

Tuy nhiên, khi anh Thanh cùng vợ đến trước số nhà 22 đường Chu Văn An (phường Tân An) thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy chạy cùng chiều, áp sát, giật giỏ xách.

Do chị P. mang túi xách bên hông, đối tượng ra tay bất ngờ nên chị bị té ngã xuống đường. Vụ việc khiến chị bị kéo lê gây thương tích nặng.

Sau khi giật được giỏ xách, các đối tượng tăng ga, bỏ chạy. Lúc này, anh Thanh và người dân đã đưa chị P. đến bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, chị P. bị gãy xương vai, chân và tay bị xây xát nặng, đầu bị chấn thương nhẹ.  

Trao đổi với PV, anh Thanh cho biết: “Thời điểm xảy ra vụ việc, các đối tượng ra tay quá bất ngờ nên vợ tôi bị ngã té ngã xuống đường và bị thương. Rất may, vụ việc không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng vợ tôi”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.