An ninh - Hình sự

Truy tìm cô gái trẻ bỏ con mới sinh ở nhà vệ sinh khiến bé tử vong

Sau khi sinh con, cô gái 19 tuổi (công nhân khu công nghiệp Đình Trám) đã vứt bỏ con ở nhà vệ sinh khiến cháu bé tử vong.

Ngày 13/4, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, đã phát thông báo truy tìm Vàng Thị Thắm (19 tuổi, quê huyện Phong Thổ, Lai Châu) để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới sinh.

Theo đó, vào tháng 1/2022 Thắm là công nhân hợp đồng trong khu công nghiệp Đình Trám (huyện Việt Yên) đã sinh con tại nhà vệ sinh của khu công nghiệp rồi vứt bỏ khiến cháu bé tử vong.

Một nhân viên của khu công nghiệp phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, nhà chức trách đã làm việc với Thắm, thực hiện giám định ADN và xác định cháu bé là con của Thắm.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra sau đó, Thắm "mất tích", không có mặt tại địa phương hay nơi cư trú, không đến trụ sở công an theo triệu tập.

Công an huyện Việt Yên đề nghị người dân khi có thông tin về Vàng Thị Thắm, thông báo đến cơ quan chức năng qua số điện thoại 0983.253.196.

Vứt bỏ con mới đẻ, chịu trách nhiệm ra sao?

Thông thường, khi không gây ra hậu quả nghiêm trọng, một người mẹ vứt bỏ con đẻ của mình chỉ bị xử phạt hành chính theo Điều 22 Nghị định 144/2013/NĐ-CP. Cụ thể, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh.

Tuy nhiên, theo Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015, người mẹ vứt con mới đẻ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu: "Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".

Tuệ Minh (tổng hợp theo Zing, Tiền phong, Thanh niên)