Hồ sơ điều tra

Truy bắt giúp việc trộm xe giá 80 triệu đồng của chủ quán cơm

Giúp việc tại quán cơm cho vợ chồng bà chủ, thấy chiếc xe máy đẹp, đối tượng liền lấy trộm.

Lần theo manh mối, bắt gọn kẻ gian

Khoảng 17h chiều 21/2, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải và những thành viên trong đội đang lên kế hoạch, phương án xử lý những vụ việc do nạn nhân bị cướp giật, trộm cắp trình báo.

Đúng lúc này, điện thoại hiệp sĩ Hải đổ chuông, đầu dây là 1 phụ nữ hốt hoảng trình báo vừa bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy có giá trị lớn.

Người phụ nữ tên Dương Thảo Yến, SN 1991, ngụ tại ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Chị cùng chồng là anh Huỳnh Quang Lực (SN 1988) mở tiệm cơm gà kinh doanh ăn uống tại nơi cư trú.

Hai vợ chồng chị Yến có chiếc xe máy hiệu Wave 125i, BKS: 66V1 - 700.08 (trị giá khoảng 80 triệu đồng) là phương tiện đi lại và thường để tại quán.

Chiếc xe máy của gia đình chị Yến bị kẻ gian lấy trộm.

Sáng 21/2, vợ chồng chị Yến có việc phải ra ngoài, quán cơm gà giao cho người giúp việc tên Nguyễn Văn Đại trông coi.

Tuy nhiên, đến khoảng 10h cùng ngày, vợ chồng chị Yến về quán thì tá hỏa phát hiện chiếc xe máy cùng người làm công đã biến mất. 

Cùng ngày chị Yến đã trình báo Công an huyện Chợ Mới, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, tìm kiếm giúp. Chiều tối, chị Yến gọi điện báo đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhờ tìm giúp

Sau khi tiếp nhận thông tin từ bị hại, đội hiệp sĩ tiến hành xác minh thông tin, đồng thời yêu cầu bị hại cung cấp thông tin, đặc điểm xe máy bị mất. 

Ngay sau đó, đội hiệp sĩ chia ra thanh nhiều nhóm lên đường tìm kiếm tài sản cho nạn nhân. Cũng trong thời gian này, chị Yến gọi điện báo hiệp sĩ Hải, có một tài khoản Facebook báo phát hiện chiếc xe như mô tả xuất hiện ở tu viện An Lạc Hạnh, thuộc ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đến 18h cùng ngày, đội hiệp sĩ phát hiện đối tượng nghi vấn, liền giữ lại và đưa về Công an xã An Phước, huyện Long Thành làm việc.

Đại bị hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Đại, SN 2001, quê ở phường Tân Thiện, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Đại thừa nhận lấy trộm xe máy Wave Thái Lan màu xanh, BKS: 66V1-70.008 của vợ chồng chị Yến.

Theo đó, tháng 12/2020 Đại bắt đầu đến quán cơm của chị Yến làm thuê. Thời gian phục vụ tại quán, thấy xe máy của vợ chồng bà chủ quá đẹp, nên nảy sinh ý định trộm xe làm phương tiện đi lại. 

Ngày 21/2, thấy vợ chồng ông chủ ra ngoài, Đại liền lấy trộm xe máy, chạy lên tỉnh Đồng Nai, mục đích thăm bạn gái và khoe có xe đẹp.

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng đột xuất

Sau khi bị bắt giữ, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã di lý đối tượng Đại về An Giang tiến hành điều tra, thực nghiệm hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Đại để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 12/3, phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh An Giang trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các hiệp sĩ, vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an tỉnh An Giang tặng khen các hiệp sĩ.

Chia sẻ cùng PV Người Đưa Tin Pháp luật, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, những công việc anh và đội hiệp sĩ làm là hoàn toàn vì cái tâm giúp người dân.

“Công việc bắt cướp, bắt trộm đã ăn sâu vào máu, khi có bị hại trình báo chúng tôi sẵn sàng giúp họ thôi. Vừa qua, tôi được Công an tỉnh An Giang khen thưởng, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo công an đã quan tâm, động viên. Đây cũng là động lực và trách nhiệm để tôi cũng như đội làm việc tốt hơn”, hiệp sĩ Hải nói.