An ninh - Hình sự

Truy bắt đối tượng vờ bán vàng thật tráo vàng giả

Lợi dụng sự sơ hở của chủ hàng, đối tượng đã nhanh tay đánh tráo sợi dây chuyền thật bằng sợi dây chuyền có hình dáng tương tự rồi bỏ đi.

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An (Hải Phòng) thông báo truy tìm đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn tráo vàng thật, bán vàng giả để chiếm đoạt hơn 74 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 16/9, anh Ngô Văn Luân, SN 1990, ở số 173 Trần Thành Ngọ, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, đang bán hàng tại cửa hàng vàng bạc và chế tác kim hoàn của gia đình thì có 1 khách hàng là nam giới đi xe máy Honda Airblade màu đen chưa rõ BKS đến bán vàng.

Người khách này đưa chủ cửa hàng vàng sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng và nói muốn bán. Sau khi kiểm tra chất lượng, trọng lượng sợi dây chuyền trên, anh Luân đồng ý mua sợi dây chuyền này với giá hơn 74 triệu đồng.

Trong lúc anh Luân chuẩn bị tiền để thanh toán, người khách trên ngỏ ý muốn xem lại sợi dây chuyền của mình. Lúc này đối tượng trên đã lợi dụng sự sơ hở không chú ý của anh Luân nên đã nhanh tay tráo sợi dây chuyền thật vừa được kiểm tra bằng một sợi dây chuyền giả có hình dáng tương tự nhưng là giả. Do không để ý, anh Luân vẫn thanh toán tiền và cầm lại sợi dây chuyền, cho đến khi đối tượng bỏ đi anh mới phát hiện là mình bị đánh tráo.

Hình ảnh đối tượng đi bán vàng được ghi lại bằng camera. Ảnh: Công an nhân dân.

Nhận được đơn trình báo, Công an quận Kiến An đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ thông qua hình ảnh trích xuất camera an ninh của cửa hàng.

Theo đó, đối tượng được xác định là nam giới, độ tuổi khoảng từ 35 đến 40 tuổi, chiều cao khoảng 1,60m đến 1,68m, dáng người thấp đậm, tóc cắt cao hai bên mai. Khi vào cửa hàng, đối tượng này mặc áo thun dài tay màu đen xắn cao tay áo, mặc quần dài màu xanh tím than, đi giày thể thao tối màu, đeo khẩu trang màu đen, tay trái đeo đồng hồ kim loại và ngón giữa có đeo nhẫn thời trang sáng màu. Đối tượng sử dụng xe máy Honda Air Blade màu đen, chưa rõ biển kiểm soát.

Công an quận Kiến An thông báo đến các cơ quan chức năng và người dân phối kết hợp truy tìm đối tượng nêu trên. Khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng trên, đề nghị kịp thời thông tin lại cho Công an quận Kiến An, địa chỉ số 109 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng; hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Thành, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, theo số điện thoại: 0368.806.879.

Han (t/h từ Đại Đoàn Kết, Công an nhân dân)