An ninh - Hình sự

Bắt đối tượng trộm 14 chỉ vàng sau hơn 10 ngày gây án

Được mời đến nhà chơi, lợi dụng sơ hở, Khải đã lấy trộm 14 chỉ vàng của gia chủ rồi bỏ trốn. Hơn 10 ngày sau, đối tượng bị hiệp sĩ bắt giữ.

Ngày 13/6, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, tỉnh Bình Dương cho biết đã bàn giao đối tượng trộm 14 chỉ vàng cho cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 2/6, anh Nguyễn Văn Mót (SN 1974, quê Bến Tre), hiện tạm trú xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bị kẻ gian lấy trộm 14 chỉ vàng 18K.

Theo nạn nhân, đối tượng tình nghi là Trần Quốc Khải (SN 2001, quê Cà Mau), bởi giữa anh Mót và Khải có mối quan hệ bạn bè. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Mót có mời Khải đến nhà chơi, sau đó Khải để lại ít đồ dùng cá nhân rồi đột ngột bỏ đi đâu không rõ. Khi anh gia chủ kiểm tra tài sản thì phát hiện số vàng trên đã “không cánh mà bay”.

Đến sáng 13/6, anh Mót tìm đến gặp đội hiệp sĩ trình bày sự việc và xin giúp đỡ.

Sau khi xác nhận thông tin, đội hiệp sĩ đã chia nhau ra nhiều nhóm tìm kiếm đối tượng tình nghi.

Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, khi đội hiệp sĩ truy tìm đến đường Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM thì phát hiện Khải đang có mặt trong một ngôi nhà tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn nên giữ đối tượng này lại.

Sau đó, đội hiệp sĩ đã điện thoại cho công an xã Thới Tam Thôn và công an huyện Bắt Tân Uyên đến đưa Khải về làm việc.

Bước đầu, Khải đã thừa nhận hành vi trộm tài sản của anh Mót sau đó bán được hơn 30 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Tối cùng ngày, công an huyện Bắc Tân Uyên đã đưa đối tượng về mở rộng điều tra.