Thế giới

Trường thuộc Đại học Oxford muốn đổi tên theo tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Nhờ khoản đóng góp 155 triệu Bảng Anh, Trường Linacre thuộc Oxford có thể sẽ đổi tên theo tên bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Sovico.

Ngày 31/10 vừa qua, Trường Linacre trực thuộc Đại học Oxford đã ký một Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Sovico tại Edinburgh, Scotland, nhằm đón nhận khoản đóng góp trị giá 155 triệu Bảng Anh từ tập đoàn này. 

Trong tuyên bố đưa ra ngày 1/11, Trường Linacre cho biết một phần khoản đóng góp này dự kiến sẽ được sử dụng để thành lập một trung tâm mới cho sinh viên sau đại học, cũng như để cấp thêm các học bổng sau đại học.

Bên cạnh đó, vì vốn là một trường trực thuộc được cấp ngân sách thấp nhất trong số các trường của Oxford, Trường Linacre nói rằng “rất vui mừng” khi phần đáng kể của khoản đóng góp sẽ được dùng để làm ngân sách chung cho hoạt động thường nhật của trường. 

Cổng chính dẫn vào Trường Linacre, Đại học Oxford trên đường St Cross. 

Điểm đáng chú ý trong việc ký kết khoản đóng góp này giữa Trường Linacre và Sovico là việc sau khi nhận được 50 triệu Bảng Anh đầu tiên, trường sẽ tiếp cận với Cơ Mật viện Vương quốc Anh - cơ quan quản lý quy chế đại học tại Anh - để xin phép đổi tên trường từ Linacre thành Thao College, theo tên của Chủ tịch HĐQT Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo.

OC Tanner - toà nhà cổ nhất của trường Linacre. 

Nếu yêu cầu đổi tên được chấp thuận, đây sẽ là một sự kiện chưa có tiền lệ đối với quan hệ quốc tế của một doanh nghiệp Việt Nam và một trường đại học danh tiếng như Oxford. 

Huy hiệu của Trường Linacre khắc trên gỗ sồi. 

Trường Linacre là một trong số 39 trường và 6 nhà riêng thường trực (permanent private hall) trực thuộc Đại học Oxford. Được thành lập năm 1962, Linacre nổi tiếng về sự đa dạng cả về ngành học và sinh viên, với số đông là sinh viên quốc tế đến từ hơn 130 quốc gia. Thêm vào đó, Linacre cũng có danh tiếng là trường “xanh” của Oxford, nhờ nhiều tổ chức, hoạt động, bài giảng và cam kết về môi trường và biến đổi khí hậu. 

Nhà sinh học đoạt giải Nobel Sinh học Paul Nurse, từng làm việc tại Trường Linacre. Ảnh: Andy Hall/The Observer

Cựu Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Eda Satsuki, từng theo học tại Trường Linacre.

Các cựu sinh nổi tiếng của Trường Linacre bao gồm cựu Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Eda Satsuki, cựu Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ Urjit Patel và giáo sư dịch tễ học Neil Ferguson. Linacre cũng từng là nơi làm việc của một số học giả đoạt giải Nobel như nhà kinh tế học John Hicks (Nobel Kinh tế học 1972) và nhà sinh học di truyền Paul Nurse (Nobel Sinh học 2001).