Giáo dục

Trường Đại học Cửu Long kỷ niệm 10 năm đào tạo sau đại học

Ngày 15/7, Trường Đại học Cửu Long (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm đào tạo sau đại học.

Lễ kỷ niệm nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong 10 năm đào tạo sau đại học.

Tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Lương Minh Cừ, hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho biết, năm 2013, Trường Đại học Cửu Long được Bộ Giáo dục và Đào tọa (GD&ĐT) cho phép đào tạo Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

Đến nay, Trường được phép đào tạo 6 ngành Thạc sĩ gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ thực phẩm, Văn học Việt Nam, Luật kinh tế. Trong đó, đã có 4 ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Lương Minh Cừ, hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long.

Hiện, Trường Đại học Cửu Long có 10 Giáo sư, 45 Phó Giáo sư, 147 Tiến sĩ. Đến nay, trường đã tuyển sinh, đào tạo 1.391 học viên cao học.

Trong đó, đã tốt nghiệp 889 học viên, còn đang học là 502 học viên. Phần lớn các học viên cao học là cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, nhà trường đã đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý của Lào và Campuchia.

Tính đến hiện tại, Trường đã tiếp nhận và đào tạo 20 học viên nước ngoài (18 Lào, 2 Campuchia). Trong đó đã tốt nghiệp 18 học viên (16 Lào, 2 Campuchia), còn đang học 2 học viên (2 Lào).

Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long ghi nhận những đóng góp của Trường Đại học Cửu Long trong thời gian quan.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn với ý thức trách nhiệm, tinh thần khoa học và tâm huyết dành cho sự phát triển của trường trong thời gian tới, các vị lãnh đạo nhà trường, nhà khoa học, quý đại biểu, từ nhiều góc độ khác nhau sẽ tập trung đánh giá đúng thực trạng công tác đào tạo sau đại học tại Trường thời gian qua; bối cảnh và yêu cầu mới đối với đào tạo sau đại học; kinh nghiệm đào tạo sau đại học ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ.

Qua đó, đề xuất nhiều giải pháp phát triển công tác đào tạo sau đại học để Trường Đại học Cửu Long không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, xây dựng Trường trở thành địa chỉ đáng tin cậy, có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long và khu vực ĐBSCL.

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long, Trường Đại học Cửu Long tặng nhiều Bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo sau đại học tại trường.

UBND tỉnh Vĩnh Long, Trường Đại học Cửu Long tặng nhiều Bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo sau đại học tại trường.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 10 năm đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Cửu Long tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học trường Đại học Cửu Long”. Hội thảo đã nhận được 30 bài viết của các học giả, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên…

Tại Hội thảo có 5 tham luận của các nhà khoa học trình bày xoay quanh các chủ đề về: Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học – Những giải pháp cấp thiết. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Cửu Long.

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Cửu Long trong thời kỳ công nghệ số.

Giải pháp nâng cao chất lượng luận văn nghiên cứu sau đại học ngành công nghệ thực phẩm tại trường Đại học Cửu Long. Nâng cao chất lượng đào tạo khối ngành kinh tế đáp ứng chiến lược bảo đảm chất lượng giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến 2030.

Thông qua Hội thảo nhằm giúp cho Nhà trường nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo Sau đại học. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho của khu vực ĐBSCL và cả nước.

Thanh Lâm