Sự kiện

Trưởng Công an xã ở Thanh Hóa chết trong tư thế treo cổ tại chuồng trâu

Người thân tá hỏa phát hiện, ông S. – Trưởng Công an xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa treo cổ tại chuồng trâu của gia đình.

Theo đó, khoảng 6h ngày 13/2, người thân tá hỏa phát hiện ông Nguyễn Văn S. (SN 1978), Trưởng Công an xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa treo cổ chết tại chuồng trâu của gia đình tại thôn Điền Thái.

Sau khi nhận được thông tin, công an xã chính quyền địa phương kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo sự việc lên cấp trên.

Chuồng trâu của gia đình nơi phát hiện ông S. treo cổ.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Điền Trung xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, trước khi được phát hiện treo cổ tử vong, ông S. là người nhiệt huyết trong công việc và không có mâu thuẫn với ai.

“Tối 12/2, gia đình ông S. có tổ chức ăn uống, đến sáng hôm sau thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày với bà con làng xóm ông S. không có mâu thuẫn gì cả...”, ông Thành nhận định. 

Được biết, ông Nguyễn Văn S. làm Trưởng Công an xã Điền Trung đã gần 10 năm nay. Vợ chồng anh S. có 2 con, vợ làm giáo viên tại địa phương.