Sự kiện

Trưởng ban tổ chức Trung ương đi bộ băng rừng vào thăm bà con bị lũ quét

Sau khi thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bà con Sa Ná, ông Phạm Minh Chính yêu cầu chính quyền địa phương bằng mọi cách khẩn trương tìm kiếm người mất tích và lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất.

Ngày 8/8, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã dẫn đầu đoàn công tác của trung ương cùng với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đi bộ nhiều km băng rừng vào thăm hỏi, động viên và tặng quà cho nhân dân bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Sa Ná là bản người Thái, cách đây không lâu đã xảy ra trận lũ quét kinh hoàng khiến 15 người bị cuốn trôi, 31 ngôi nhà bị xóa sổ và hư hỏng nặng. Sau khi cơn lũ đi qua, chính quyền và lực lượng chức năng đã có nhiều cố gắng để tìm nhưng hiện còn nhiều người mất tích. Sa Ná vẫn đang là một vùng đất hoang tàn, đổ nát.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đi bộ băng rừng vào với bà con Sa Ná.

Trong quá trình đi bộ vào Sa Ná, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã giành nhiều thời gian trò chuyện chia sẻ với đồng bào nơi đây. Đồng thời, ông Chính thăm hỏi, biểu dương các tổ chức, các đoàn thiện nguyện tại tâm lũ đã kịp thời giúp đỡ người dân trong cơn hoạn nạn, mất mát, đau đớn. 

Ông Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương dành một phút mạc niệm để tưởng niệm, chia sẻ nỗi đau mất đối với người dân Sa Ná .

Ông Chính cũng biểu dương những nỗ lực của quân và dân Thanh Hóa, các lực lượng vũ trang, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cùng với nhân dân phòng chống lũ lụt, cứu nạn cứu hộ, tái thiết sớm ổn định tình hình cho nhân dân.

Ông Phạm Minh Chính thăm hỏi, chia buồn với nỗi đau thương, mất mát của người dân nơi đây.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương cũng dành lời cảm ơn đến các cơ quan thông tấn báo chí, trong những ngày vừa qua không quản khó khăn gian khổ đến đưa tin về tình hình lũ lụt và công tác khắc phục hậu quả tại Sa Ná.

“Chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang khẩn trương bằng mọi cách tìm kiếm người mất tích và lo hậu sự cho những gia đình có người chết, đặc biệt là tại Sa Ná. Đối với những hộ gia đình bị mất nhà sẽ được Trung ương và địa phương hỗ trợ 300 triệu đồng/nhà.

Chậm nhất, cuối tháng 8 và đầu tháng 9 phải xây dựng lại trường tiểu học ở bản Son, Sa Ná để các cháu kịp đến trường trong dịp khai giảng năm học mới. Không được để các cháu thất học hoặc không được đến trường. Nhanh chóng khôi phục lại sản xuất, cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi, ruộng đồng. Đồng thời, tiền viện trợ, hỗ trợ được nghiên cứu sử dụng một cách hợp lý, tổ chức cấp phát có trật tự khoa học, trên cơ sở phân phối lại cho công bằng không để ai bị thiệt thòi”, ông Chính nói.

Trưởng Ban tổ chức trò chuyện, động viên và biểu dương lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ngoài ra, ông Chính yêu cầu chính quyền địa phương rút kinh nghiệm, có biện pháp phòng tránh để không xảy ra những trường hợp lũ quét đáng tiếc như vừa qua.

Nhân dịp này, các tập đoàn, doanh nghiệp tổ chức cá nhân đã trao số cho người dân tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát số tiền 31 tỷ đồng sớm ổn định cuộc sống.

Tỉnh Thanh Hóa đề nghị Trung ương hỗ trợ 400 tỷ đồng để xây dựng các khu tái định, nhà ở cho dân, trường học, hạ tầng thủy lợi, giao thông sau khi tỉnh này ảnh hưởng lũ lụt nghiêm trọng trong hai năm qua. Đồng thời, đề nghị Trung ương tiếp hỗ trợ 500 tấn gạo cứu đói cho các vùng bị ảnh hưởng lũ lụt từ năm 2018 đến 2019.