Giáo dục

Trung tâm Anh ngữ hoạt động không phép, sở GD&ĐT TP.HCM kiến nghị Công an điều tra

Sự việc trung tâm Anh ngữ Eagle Corp (Đại Bàng) đột ngột đóng cửa, “ôm” theo học phí, lương của hàng trăm học viên, nhân viên, sở GD&ĐT TP.HCM đã hoàn thành công tác thanh tra.

Sáng 12/9, ông Nguyễn Thành Trung, Chánh Văn phòng sở GD&ĐT TP.HCM trả lời phỏng vấn ngắn của PV Người Đưa Tin Pháp luật về sự việc của trung tâm Anh ngữ Eagle Corp.

Thưa ông, sau khi nhiều học viên, nhân viên của trung tâm Anh ngữ Eagle Corp trình báo công an về việc hàng loạt cơ sở đột ngột đóng cửa, sở GD&ĐT TP.HCM đã có can thiệp ra sao?

Trước hết, chúng tôi khẳng định trung tâm Anh ngữ Eagle Corp ất hoạt động không phép. Cuối năm 2019, đơn vị này xin thành lập với 10 địa điểm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phép hoạt động.

Sau sự việc Trung tâm đóng cửa các cơ sở, sở GD&ĐT TP.HCM đã mời Giám đốc trung tâm đến làm việc, yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn trả học phí cho học viên, giải quyết các tranh chấp pháp lý phát sinh.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chánh Văn phòng sở GD&ĐT TP.HCM.

Cụ thể, kết quả bước đầu công tác xử lý như thế nào?

Qua kiểm tra, Thanh tra Sở xác nhận, các cơ sở thuộc trung tâm Anh ngữ Eagle Corp đều đã đóng cửa, trả lại mặt bằng.

Trung tâm được thành lập bởi công ty TNHH Tư vấn giáo dục và đào tạo Eagle Corp nên sở GD&ĐT TP.HCM đã làm việc với giám đốc doanh nghiệp là ông Nguyễn Trường Giang (ngụ TP.Hà Nội). Tuy nhiên, ông Giang cho biết “chỉ là giám đốc làm thuê” và đã nghỉ việc từ tháng 5/2020.

Doanh nghiệp này cũng là một công ty con của công ty TNHH tập đoàn truyền thông Eagle Corp (có trụ sở tại TP.Hà Nội). Vì vậy, Sở tiếp tục đề nghị ông Trần Minh Tuấn, Giám đốc công ty vào TP.HCM để làm việc trực tiếp, nhưng người này không đến.

Như vậy, kết luận thanh tra và kiến nghị của sở GD&ĐT TP.HCM là gì?

Thanh tra Sở đã có kết luận, đầu tiên là thu hồi quyết định cấp phép thành lập tất cả 10 cơ sở của trung tâm Anh ngữ Eagle Corp tại TP.HCM. Thực tế tất các các đơn vị này đều đã đóng cửa.

Đồng thời, Sở đang báo cáo thường trực UBND TP.HCM kiến nghị chính thức chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc cho cơ quan công an để điều tra, làm rõ. Từ đó, cơ quan chức năng sẽ có những đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của học viên và người lao động.

Trước nhiều tố cáo của học viên, UBND TP.HCM yêu cầu thanh tra trung tâm Anh ngữ Eagle Corp.

Qua trường hợp đó, việc giám sát, quản lý của sở GD&ĐT TP.HCM đối với hoạt động của trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn có được đánh giá lại hay không?

Chúng tôi đang rà soát lại quy trình quản lý các trung tâm ngoại ngữ ở TP.HCM, có văn bản phối hợp với các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương trong công tác giám sát, quản lý địa bàn. Trong đó, công tác hậu kiểm sau khi cấp phép hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ cần hiệu quả hơn.

Để việc cấp phép được minh bạch rõ ràng, từ cuối năm 2018, sở GD&ĐT TP.HCM đã đưa vào vận hành trang nghiệp vụ giáo dục trên cổng thông tin điện tử. Tại đây cập nhật công khai tất cả các đơn vị được cấp phép hoạt động, nhằm hỗ trợ người dân có thể chủ động tìm hiểu thông tin về các đơn vị đào tạo.

Sở đề nghị các quận huyện tăng cường hơn nữa công tác thanh tra giám sát tại địa bàn. Chúng tôi cũng khuyến cáo, người học cần tìm hiểu kỹ hơn về mặt pháp lý của các cơ sở đào tạo để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Cảm ơn ông!