Thế giới

Trung Quốc tăng nhập khẩu điện trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng

Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu điện từ các nước láng giềng nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng thiếu điện mà nền kinh tế số 2 thế giới đang phải đối mặt.

Dữ liệu hải quan cho thấy, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu điện từ Triều Tiên, Nga và Myanmar trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu điện tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, theo tờ South China Morning Post.

Cụ thể, nhập khẩu điện của Trung Quốc từ Triều Tiên trong tháng 9 tăng 62% lên 35.974 MWh so với cùng kỳ năm ngoái, và trong 3 quý đầu năm 2021 tăng 37% lên 291 GWh so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng điện nhập khẩu trong tháng 9 có giá trị là 1,5 triệu USD. Còn trong 3 quý đầu năm, Trung Quốc đã chi 11,9 triệu USD cho nhập khẩu điện từ Triều Tiên.

Theo một nghiên cứu năm 2013 từ Đại học Điện lực Đông Bắc, điện nhập khẩu của Trung Quốc từ Triều Tiên được truyền qua Đan Đông, một thành phố biên giới thuộc tỉnh Liêu Ninh.

Tỉnh Liêu Ninh, cùng với Hắc Long Giang và Cát Lâm ở Đông Bắc Trung Quốc, bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng thiếu điện, với hàng triệu người dùng công nghiệp và hộ gia đình chịu cảnh mất điện kể từ tháng 9.

Trong khi đó, Nga đã xuất khẩu 2.381 GWh điện trị giá 112,6 triệu USD sang Trung Quốc trong 3 quý đầu năm 2021, đánh dấu mức tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu tháng này, công ty năng lượng nhà nước của Nga là Inter RAO đã đồng ý với yêu cầu từ Tổng công ty Lưới điện quốc gia Trung Quốc (SGCC) về tăng gấp đôi lượng điện xuất khẩu trong 3 tháng cuối năm so với sản lượng bán ra năm ngoái, theo nhiều báo cáo khác nhau.

Inter RAO cho biết, sản lượng điện này sẽ được cung cấp thông qua cả 3 đường dây truyền tải Nga-Trung có khả năng cung cấp tới 7 tỷ KWh điện mỗi năm.

Một trạm chuyển đổi điện đặt tại Hắc Hà, một thành phố biên giới thuộc tỉnh Hắc Long Giang, cũng đã tăng thời gian hoạt động đầy tải từ 5 giờ lên 16 giờ mỗi ngày để đối phó với nguồn cung điện ngày càng tăng từ Nga, theo CCTV.

Trong 29 năm qua kể từ khi bắt đầu nhận điện từ Nga, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 30.000 GWh, và lượng điện này được sử dụng ở 3 tỉnh Đông Bắc là Liêu Ninh, Hắc Long Giang và Cát Lâm.

Nhập khẩu điện của Trung Quốc từ Myanmar qua tỉnh Vân Nam cũng tăng 44% lên 1.231 GWh trong 3 quý đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2020, với giá trị thương mại là 34 triệu USD.

Nguồn điện đang được tạo ra bởi nhà máy thủy điện Dapein (1) do Trung Quốc xây dựng nằm gần Bhamo, một trung tâm thương mại ở miền Bắc Myanmar, theo những nguồn quen thuộc với vấn đề này.

Minh Đức (Theo SCMP)