Thế giới

Trung Quốc tăng cường cắt giảm thuế phí, hỗ trợ doanh nghiệp

Riêng trong năm 2021, Trung Quốc đã dành khoảng 1.000 tỷ NDT (157 tỷ USD) giảm thuế và phí cho doanh nghiệp và quy mô sẽ tăng lên trong năm tới.

Bộ Tài chính Trung Quốc mới đây cho biết nước này sẽ tăng quy mô cắt giảm thuế và phí trong năm tới để hỗ trợ các doanh nghiệp.

Cụ thể, sau khi khép lại cuộc họp định hướng các ưu tiên cho các cơ quan tài chính vào năm 2022 hôm 27/12, Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố: “Chúng tôi sẽ thực hiện cắt giảm thuế và phí với cường độ mạnh hơn để thúc đẩy các bên tham gia thị trường”. Theo tuyên bố, Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ đang đối mặt với khó khăn, các doanh nghiệp tài chính toàn diện, một loạt các doanh nghiệp mới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hàng đầu chuyên về thị trường ngách hay các ngành công nghệ chủ chốt.

Tờ Global Times trích dẫn dữ liệu chính thức của Cơ quan thuế nhà nước Trung Quốc, trong ba quý đầu năm 2021, việc cắt giảm thuế và phí hành chính của nước này đã lên tới trị giá 910,1 tỷ NDT (142,25 tỷ USD), gồm khoảng 788,9 tỷ NDT tiền thuế và 121,2 tỷ NDT phí hành chính.

Ước tính số tiền giảm thuế và phí cho doanh nghiệp trong cả năm 2021 lên tới 1.000 tỷ NDT (khoảng 157 tỷ USD).

Các chuyên gia cho rằng việc tiếp tục giảm bớt gánh nặng thuế doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nền kinh tế chống chịu được với áp lực suy thoái trong ngắn hạn và thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn.

Một công nhân đang đếm các ống thép để chuyển lên tàu tại cảng Liên Vân, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Ông Ngũ Siêu Minh (Wu Chaoming), trưởng nhóm chuyên gia kinh tế tại công ty chứng khoán Tài Tín (Chasing Securities), cho biết quy mô giảm thuế lớn hơn sẽ giúp các nhà sản xuất và doanh nghiệp nhỏ tăng sức chống chịu với các rủi ro tiềm ẩn về dòng tiền, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với mục tiêu chính sách tập trung vào lĩnh vực sản xuất.

Ông Ngũ Siêu Minh nói: “Tăng cường hỗ trợ chính sách là điều cần thiết để duy trì sự phục hồi của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, các công ty sở hữu tư nhân và các nhà sản xuất”. Ông chia sẻ thêm rằng các công ty đó đã phải chịu nhiều áp lực từ tác động của đại dịch Covid-19, giá nguyên liệu thô tăng cao trong khi nhu cầu thị trường bị thu hẹp.

Bộ Tài chính Trung Quốc cũng cam kết trong tuyên bố rằng sẽ đảm bảo chi tiêu tài khóa phù hợp, đẩy nhanh tốc độ chi tiêu, tối ưu hóa cơ cấu chi tiêu để ổn định nguồn tài chính cho các nhiệm vụ chiến lược quốc gia.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều dấu hiệu chính sách cho thấy Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ tài khóa cho nền kinh tế trong năm tới, đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, mở rộng nhu cầu trong nước và tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp.

Tại Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương thường niên của Chính phủ Trung Quốc hồi đầu tháng 12, các nhà lãnh đạo cấp cao đã thừa nhận rằng nền kinh tế trong nước đang đối mặt cùng lúc 3 sức ép, gồm nhu cầu suy giảm, cú sốc nguồn cung, và kỳ vọng suy yếu. Hội nghị đã đề ra chương trình nghị sự chính sách kinh tế Trung Quốc năm 2022 và các hành động cần thiết để ổn định kinh tế vĩ mô.

Hà Thanh (theo China Daily, Global Times)