Thế giới

Trung Quốc sẽ thực hiện cắt giảm thuế và hỗ trợ các doanh nghiệp

Đây là một phần trong những nỗ lực của giới chức nước này nhằm vực dậy nền kinh tế sau sự suy giảm tăng trưởng liên quan tới chiến dịch kiềm chế nợ doanh nghiệp.

Hôm thứ Sáu (10/12), các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết sẽ thực hiện cắt giảm thuế và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết. Đây là một phần trong những nỗ lực của giới chức nước này nhằm vực dậy nền kinh tế sau sự suy giảm tăng trưởng liên quan tới chiến dịch thắt chặt tín dụng, kiềm chế nợ doanh nghiệp tăng cao đã đẩy một số nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đến bên bờ vực vỡ nợ và phá sản.

Tuyên bố kêu gọi “duy trì sự ổn định” được đưa ra sau cuộc họp thường niên có sự tham gia của Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (10/12). Tuyên bố trên đã phản ánh sự quan ngại về việc gia tăng rủi ro sau khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại với tốc độ tăng GDP quý III chỉ còn 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tuyên bố cho biết: “Sự phát triển kinh tế của đất nước đang đối mặt với áp lực gấp ba lần từ nhu cầu giảm sút, cú sốc nguồn cung và triển vọng suy yếu”.

Đảng cầm quyền nước này đang cố gắng đảm bảo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ không chệch hướng tăng trưởng GDP trong khi buộc các nhà phát triển bất động sản và các công ty khác thực hiện cắt giảm khoản nợ - điều mà giới chức quan ngại rằng có nguy cơ tác động đến sự ổn định tài chính và tăng trưởng dài hạn.

Ban lãnh đạo cho biết sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhưng không cho thấy dấu hiệu về việc sẽ tung ra các gói kích thích kinh tế với quy mô lớn. Tuyên bố hôm thứ Sáu cũng đề cập đến vấn đề chống độc quyền và thực thi các biện pháp “tăng cường niềm tin của những nhà đầu tư trên thị trường”. Tuyên bố cho biết sẽ đảm bảo nguồn cung về than, dầu, khí đốt và điện do tình trạng thiếu hụt dẫn đến mất điện và cắt điện luân phiên tại một số thành phố lớn vào tháng 9. 

Ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013. Ảnh: Getty Images.

Larry Hu và Xinyu Ji, các nhà kinh tế Trung Quốc của Macquarie Group, cho biết trong một báo cáo nghiên cứu tuần này: “Các nhà hoạch định chính sách rõ ràng đang quan ngại về nền kinh tế”, ”Quy định thắt chặt sẽ được ưu tiên chuyển sang thực hiện hỗ trợ tăng trưởng kinh tế”.

Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng đảm bảo với công chúng và các nhà đầu tư rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể được bảo vệ khỏi sự thất bại tài chính của Evergrande. Trong một hội thảo diễn ra ngày 9/12, ông Yi Gang, Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã khẳng định thị trường tài chính nước này có khả năng đối phó với tác động từ cuộc khủng hoảng nợ trị giá 310 tỷ USD của tập đoàn bất động sản Evergrande.

Ông Yi Gang cho biết: “Rủi ro ngắn hạn từ các công ty bất động sản riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng đến thị trường trong trung và dài hạn”; rủi ro của Evergrande “sẽ được xử lý phù hợp theo các nguyên tắc và pháp luật” đồng thời ông khẳng định “quyền lợi của nhà đầu tư sẽ được bảo vệ theo quy định pháp luật".

Hà Thanh (theo AP, ABCnews)