Thế giới

Trung Quốc nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào quặng sắt nước ngoài

Quặng sắt Trung Quốc hiện phụ thuộc đến 80% vào nguồn nước ngoài, nhập khẩu chủ yếu từ Australia, Brazil, Nam Phi, Ấn Độ và Ukraine.

Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) mới đây đã thông báo sẽ tăng sản lượng khoáng sản trong nước thêm 100 triệu tấn trong vòng 5 năm tới. Đây là một phần trong những nỗ lực của giới chức nước này nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

CISA cho biết kế hoạch đã được báo cáo cho 4 Bộ để phê duyệt. Theo đó, kế hoạch đề xuất nhằm thay đổi nguồn cung cấp tài nguyên sắt của Trung Quốc một cách hiệu quả, đồng thời giải quyết những bất cập trong chuỗi công nghiệp gang thép và giảm sự phụ thuộc quặng sắt từ bên ngoài.

Ông Luo Tiejun, Phó chủ tịch CISA, chia sẻ rằng sản lượng quặng thô của Trung Quốc lên tới 1,514 tỷ tấn vào năm 2014, cao hơn nhiều so với sản lượng hiện tại. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của nước này. Ông nói: “Chúng tôi tin rằng mục tiêu tăng sản lượng là hoàn toàn có thể đạt được”.

Quặng sắt Trung Quốc hiện phụ thuộc đến 80% vào nguồn nước ngoài. Trang web thương mại quốc tế OEC.world cho biết Trung Quốc nhập khẩu quặng sắt chủ yếu từ Australia, Brazil, Nam Phi, Ấn Độ và Ukraine.

Vào tháng trước, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) đã ban hành hướng dẫn về việc thúc đẩy ngành công nghiệp gang thép chất lượng cao. MIIT nhấn mạnh phải tận dụng tối đa cả thị trường trong nước và quốc tế để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đa dạng, ổn định và đáng tin cậy, tăng cường năng lực tài nguyên khoáng sản trong nước và thiết lập hệ thống dự trữ quặng sắt.

Gian hàng nhập khẩu Ukraine trước thềm Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế tại Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 4/11/2020. ẢNh: Getty Images.

Liên quan đến căng thẳng quân sự những ngày gần đây, vào tuần trước Trung Quốc tuyên bố sẽ duy trì quan hệ thương mại bình thường với cả Nga và Ukraine. Cả hai nước đều là một phần trong “Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường” - kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của Bắc Kinh nhằm gia tăng ảnh hưởng toàn cầu.

Theo cơ quan hải quan Trung Quốc, thương mại giữa nước này và Nga đạt mức cao kỷ lục 146,9 tỷ USD vào năm 2021, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga đã vượt hơn 10 tỷ USD so với xuất khẩu. Thương mại sẽ cần phải tăng thêm 37% từ mức hiện tại để đạt được mục tiêu 200 tỷ USD giữa Moscow và Bắc Kinh vào năm 2024.

Trong năm ngoái, thương mại của Trung Quốc với Ukraine đã tăng 29,7%, lên tới 19,31 tỷ USD. Cơ quan hải quan nước này cho biết đây là mức cao kỷ lục, lượng xuất khẩu và nhập khẩu khá cân bằng.

Hua Chunying, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, hôm 24/2 cho biết: “Trung Quốc và Nga là đối tác chiến lược toàn diện. Trong khi Trung Quốc và Ukraine là những đối tác hữu nghị. Vì vậy, Trung Quốc sẽ tiến hành hợp tác thương mại bình thường, trên cơ sở 5 nguyên tắc chung sống hòa bình của Trung Quốc đối với quan hệ quốc tế và cơ sở mối quan hệ hữu nghị với cả 2 nước”; "Điều này tất nhiên bao gồm cả hợp tác về năng lượng".

Phạm Hà Thanh (theo Global Times, CNBC)