Thế giới

Trung Quốc: Nhiều thành phố chìm trong nắng nóng

Nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã ban hành cảnh báo nắng nóng trong bối cảnh nước này đối mặt với nguy cơ nắng nóng kỷ lục thêm 1 năm nữa.

Theo Mạng Khí tượng Trung Quốc thông báo ngày 15/5, hàng loạt địa phương ở miền Bắc nước này đã phải đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau báo động đỏ đầu tiên trong năm nay, báo hiệu một mùa Hè nóng bỏng tại Trung Quốc.

Đài Khí tượng tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 15/5 đã ban bố cảnh báo nhiệt độ cao màu cam, đồng thời cho biết do ảnh hưởng của áp suất cao ấm, nhiệt độ cao nhất ở hầu hết các khu vực của thành phố Tế Nam, thủ phủ tỉnh này, sẽ tăng lên hơn 37 độ C trong ngày 15/5 và tình trạng nắng nóng tại đây được dự báo là sẽ kéo dài trong 3 ngày, một số nơi nhiệt độ có thể lên đến 39 độ C.

Thủ đô Bắc Kinh cũng được dự báo hứng chịu nhiệt độ 36 độ C vào ngày 15 và 16/5, trong khi thông thường đến tháng 6 thành phố này mới đón các đợt nóng tương tự.

Không chỉ Sơn Đông và Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc, Hà Nam…, nhiệt độ cao nhất cũng đạt hoặc vượt 35 độ C, một số khu vực hơn 37 độ C.

Trung Quốc bắt đầu hứng chịu các đợt nắng nóng tại một số khu vực kể từ tháng 3 năm nay. Tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc, đã trải qua mức nhiệt hơn 40 độ C ở một số nơi khiến nguồn cung điện bị quá tải khi hàng triệu hộ gia đình bắt đầu sử dụng điều hòa.

Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) cảnh báo các khu vực cần chuẩn bị ứng phó với tình trạng nắng nóng hơn nữa trong năm nay. Một số đợt nắng nóng xảy ra trước mùa Hè đã gây lo ngại đối với ngành nông nghiệp.

Mùa màng thiệt hại có thể đẩy giá lương thực tăng cao, làm trầm trọng hơn tình trạng lạm phát và gây áp lực đối với nền kinh tế Trung Quốc khi nước này đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), tính đến 20/4, Vân Nam, nơi được biết đến là có khí hậu ôn hòa, ghi nhận lượng mưa chưa đến 35 mm trong năm nay, trong đó lượng mưa ở thủ phủ Côn Minh là dưới 7 mm, ít hơn gần 90% so với cùng kỳ các năm, đạt mức thấp nhất kể từ năm 1987 khi giới chức bắt đầu thống kê số liệu.

Nhiệt độ cao có thể gây áp lực lên lượng trữ nước ở Trung Quốc. Năm ngoái, sóng nhiệt kéo dài 2 tháng đã khiến nhiều con sông ở nước này khô cạn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sông Dương Tử (Trường Giang).

Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Quốc gia Trung Quốc hôm 14/5 đã tổ chức hội nghị thảo luận về các trường hợp khẩn cấp do hạn hán.

Các chuyên gia khí hậu cho rằng biến đổi khí hậu gây ra tình trạng ấm lên toàn cầu là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thời tiết cực đoan gần đây.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) mới đây cũng cảnh báo nhiều khả năng hiện tượng El Nino sẽ trở lại trong những tháng tới, làm nhiệt độ toàn cầu tăng cao, kéo theo những kỷ lục nắng nóng mới.

Minh Hoa (t/h theo VOV, Bnews)