Thế giới

Trung Quốc không xuất khẩu 2 kim loại sản xuất chip trong tháng 8

Trung Quốc đã quyết định hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp và vật liệu có chứa gali và germani vào tháng 7 nhằm “bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia”.

Xuất khẩu 2 loại khoáng sản quý hiếm cần thiết cho sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc đã giảm xuống mức 0 trong tháng 8, một tháng sau khi Bắc Kinh áp đặt hạn chế bán hàng ra nước ngoài với lý do bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia.

Trung Quốc sản xuất khoảng 80% lượng gali và khoảng 60% lượng germani trên toàn thế giới, nhưng quốc gia này không bán ra bất kỳ kim loại nào trong số này hồi tháng 8, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố hôm thứ 21/9. Trong khi chỉ một tháng trước đó, nước này còn xuất khẩu 5,15 tấn gali rèn và 8,1 tấn germani rèn.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông He Yadong, người phát ngôn của Bộ thương mại Trung Quốc cho biết, Bộ này đã phê duyệt đơn đăng ký của một số công ty đáp ứng các yêu cầu liên quan, đồng thời xem xét các đơn của các công ty khác.

Vào tháng 7, Trung Quốc đã công bố hạn chế xuất khẩu 8 sản phẩm gali và 6 sản phẩm germani bắt đầu từ tháng 8. Theo đó, các nhà xuất khẩu sản phẩm germani và gali trong nước phải xin giấy phép khi xuất khẩu các mặt hàng và công nghệ có tiềm năng sử dụng cho mục đích quân sự và dân sự.

Đây là “loạt đạn” mới nhất trong cuộc chiến leo thang giữa Bắc Kinh và Washington về việc tiếp cận công nghệ sản xuất chip tiên tiến, vốn rất quan trọng đối với mọi thứ, từ điện thoại thông minh, ô tô tự lái đến sản xuất vũ khí.

Một nhà nghiên cứu tại Trung tâm đổi mới và khoa học quốc tế Hàng Châu thuộc Đại học Chiết Giang, Trung Quốc đang xem xét một tấm kim loại Gali Oxit ngày 30/5/2022. Ảnh: CNN

Tháng 10/2022, chính quyền Mỹ đã công bố một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu, trong đó cấm các công ty Trung Quốc mua chip tiên tiến và thiết bị sản xuất chip mà không có giấy phép.

Nhật Bản và Hà Lan đã tham gia vào nỗ lực này vào đầu năm nay, khiến việc xuất khẩu các sản phẩm chip sang Trung Quốc càng bị hạn chế.

Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách tiến hành một cuộc điều tra an ninh mạng đối với nhà sản xuất chip Micron của Mỹ vào tháng 4, sau đó cấm các công ty hoạt động trong các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng mua sản phẩm của hãng này.

Sắp tới, khả năng sẽ có nhiều biện pháp hạn chế chip hơn từ Washington sau khi Huawei giới thiệu chiếc điện thoại thông minh Mate 60 Pro, gây ra làn sóng chấn động khắp thế giới công nghệ. Mẫu điện thoại này được trang bị một con chip tiên tiến bất chấp nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc tiếp cận các công nghệ này.

Trong một báo cáo mới đây, các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư kiêm công ty quản lý tài sản Jefferies cho rằng, việc phát hành Mate 60 Pro đã “tạo ra áp lực chính trị” để Mỹ leo thang các lệnh trừng phạt đối với Huawei và Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn quốc tế (SMIC), nhà sản xuất chip Trung Quốc được cho là “tác giả” của con chip trong mẫu điện thoại này. 

“Chúng tôi cho rằng ông Biden sẽ tập trung vào việc thắt chặt lệnh cấm (chip) đối với Trung Quốc trong quý IV”, các nhà phân tích của Jefferies cho biết.

Nguyễn Tuyết (Theo Reuters, CNN)