Giải trí

Trung Quốc cấm nghệ sĩ phạm pháp, vô đạo đức đóng phim

Theo quy định mới của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, các nghệ sĩ có hành vi trái đạo đức sẽ bị cấm xuất hiện trên phim truyền hình.

Sina ngày 12/2 đưa tin, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) công bố kế hoạch hoạt động 5 năm của ngành truyền hình, đặt ra nguyên tắc quản lý nghiêm ngặt hơn với nghệ sĩ và vấn đề thù lao.

Một trong những nguyên tắc đáng chú ý là việc cấm nghệ sĩ phạm pháp, vô đạo đức xuất hiện trên phim truyền hình. Việc này nhằm loại bỏ những cái tên có lý lịch kém lành mạnh khỏi màn ảnh nhỏ, hoàn thiện hệ thống đào tạo nhân tài đầu ngành với tiêu chí đội ngũ sản xuất từ biên kịch, đạo diễn đến diễn viên phải vừa có tài, vừa có đức.

Với quy định mới của NRTA, những ngôi sao vướng bê bối nghiêm trọng, vướng án cấm hoạt động ngầm như Phạm Băng Băng, Triệu Vy hay Trương Triết Hạn,… sẽ không còn cơ hội đóng phim truyền hình.

Bên cạnh đó, NRTA còn nhấn mạnh về vấn đề thù lao. Trong đó, cát-xê của nghệ sĩ không chiếm quá 40% tổng kinh phí sản xuất. Cát-xê của diễn viên chính cũng không được vượt quá 70% tiền lương của các diễn viên còn lại.

Trịnh Sảng vướng vào hàng loạt tai tiếng như vụ bê bối mang thai hộ và từ bỏ con ruột, bị phanh phui "Hợp đồng âm dương" và trốn thuế.

Mức bình ổn thù lao này đặt ra từ năm 2017, nhưng chưa được nhà sản xuất cũng như nghệ sĩ tuân thủ. Năm 2021, Trịnh Sảng đã phá luật bằng thủ đoạn vi phạm pháp luật để nhận 160 triệu NDT (khoảng 25,1 triệu USD) khi tham gia 77 tập phim của Thiến nữ u hồn.

Vì vậy, nhà chức trách tuyên bố sẽ nghiêm túc xử lý đơn vị sản xuất, diễn viên trả và nhận thù lao cao vượt ngưỡng quy định, có hành vi trốn thuế hoặc ký “hợp đồng âm dương”. Ngôi sao khi bị phát hiện vi phạm quy định đều phải nhận hình thức xử lý nghiêm, bao gồm cấm sóng.

Trước đó, vào cuối năm 2021, cơ quan quản lý mạng hàng đầu Trung Quốc đã đưa ra các quy định hạn chế nghiêm ngặt về những gì người nổi tiếng và đại diện của họ có thể làm trên mạng xã hội.

Theo Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC), các biện pháp kiểm soát được đưa ra nhằm thắt chặt những công việc liên quan đến hoạt động quản lý thông tin trực tuyến của các ngôi sao giải trí. Thông báo của cơ quan này đề ngày 26/10 nhưng chỉ được công khai vào hôm 23/11/2021.

Cơ quan quản lý cấm các tay săn ảnh tiết lộ đời tư, địa chỉ nhà riêng hay lịch trình của các ngôi sao. Cũng theo các quy định mới, các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là mạng xã hội và các trang tổng hợp thông tin khác, sẽ được yêu cầu giám sát tài khoản của người nổi tiếng và báo cáo những hoạt động không phù hợp với nhà chức trách.

CAC cũng quy định rằng mỗi công ty quản lý ngôi sao chỉ nên có một tài khoản trên mỗi nền tảng mạng xã hội và tài khoản fanclub phải được công ty ủy quyền. Thông báo cũng cấm hành động “tẩy trắng” hình tượng của một người nổi tiếng nào đó nếu họ vi phạm pháp luật hoặc có hành vi được xem là trái đạo đức.

Ngô Diệc Phàm bị bắt giữ vào tháng 8/2021 để điều tra cáo buộc cưỡng hiếp các cô gái trẻ.

Quy định trên được đưa ra trong bối cảnh làng giải trí Hoa Ngữ chứng kiến nhiều scandal chấn động, trong đó hàng loạt nghệ sĩ có hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức. Điển hình như chuyện nam ca sĩ - diễn viên Ngô Diệc Phàm bị bắt giữ vào tháng 8/2021 vì nghi ngờ hiếp dâm hay vụ nghệ sĩ dương cầm Lý Vân Địch bị bắt vì cáo buộc mua dâm. Đáng chú ý, thông báo nhấn mạnh những cá nhân phạm pháp hay phi đạo đức không được phép quay trở lại ngành.

Cũng trong ngày 23/11, Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc do chính phủ nước này hậu thuẫn đã công bố một “danh sách đen” bao gồm 88 người nổi tiếng bị cấm tổ chức các buổi livestream. Danh sách này gồm những cái tên khiến dư luận “dậy sóng” trong năm 2021 như: Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn, Trịnh Sảng…

Những quy định trên cho thấy chính quyền Trung Quốc quyết không khoan nhượng với những nghệ sĩ vi phạm pháp luật, có lối sống thiếu chuẩn mực.

Minh Hoa (t/h theo Zing, Thanh Niên)