Chính sách

Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì họp báo: Ông Trump nói rằng vẫn chưa có kế hoạch gặp mặt lần 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu cuộc họp báo khi nói về tình hình tại Ấn Độ và Pakistan. Sau đó, ông nói rằng ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có một “khoảng thời gian hiệu quả” trong quá trình hội đàm. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng “sẽ không có ký kết nào” vào ngày hôm nay.

Buổi họp báo riêng do Tổng thống Donald Trump chủ trì được dời lên 14h thay vì 16h như thông báo trước.

14h53: Cuộc họp báo kết thúc. Ông chủ Nhà Trắng nhanh chóng rời đi

Ông Trump: Vẫn chưa có kế hoạch gặp mặt lần 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng vẫn chưa có kế hoạch gặp mặt lần 3 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

“Chúng ta sẽ chờ xem, nếu nó xảy ra thì mọi người sẽ biết”, ông Trump nói, khẳng định rằng hai phía vẫn chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông Kim đã đảm bảo với ông rằng sẽ tiếp tục tạm dừng các chương trình thử nghiệm tên lửa và hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng vẫn chưa có kế hoạch gặp mặt lần 3 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: CNN)

Quan hệ giữa ông Trump và ông Kim “rất nồng ấm”

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, quan hệ giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un “rất nồng ấm”, do đó hội nghị kết thúc khi hai phái đoàn rời đi một cách thân thiện.

“Mối quan hệ đó rất nồng ấm và chúng tôi rời khỏi một cách thân thiện”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng trách những cựu Tổng thống Mỹ khi không chịu hành động về vấn đề Triều Tiên. “Việc này nên được giải quyết từ nhiều đời Tổng thống, và chúng ta đã nói về nó rồi. Họ chẳng làm gì cả”, ông Trump nói.

Ông Trump sẽ điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc ngay khi rời Hà Nội

Khi được phóng viên hỏi rằng liệu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có gặp quá nhiều thách thức khi theo đuổi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên hay không, ông Trump cho hay, ông sẽ điện đàm với nhà lãnh đạo Hàn Quốc vào hôm nay khi rời khỏi Hà Nội.

“Chúng tôi sẽ điện đàm với Tổng thống Moon ngay sau khi lên máy bay. Ông ấy đã rất nỗ lực, và ông ấy muốn thấy một thỏa thuận”, ông Trump nói.

Ông nói thêm rằng ông cũng sẽ trao đổi với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Ông Trump “rất muốn” dỡ bỏ lệnh trừng phạt cho Triều Tiên

Tổng thống Trump thừa nhận rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc mà không có thỏa thuận nào được đưa ra là do vấn đề lệnh trừng phạt.

“Tôi rất muốn dỡ bỏ lệnh trừng phạt, vì quốc gia này (Triều Tiên) có nhiều tiềm năng phát triển”, ông Trump nói.

Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị Mỹ-Triều, ông Trump từng nhiều lần nhấn mạnh rằng kinh tế Triều Tiên có tiềm năng phát triển. Hiện tại, Bình Nhưỡng vẫn phải chịu nhiều lệnh cấm vận về kinh tế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển và tiềm năng xuất khẩu của nước này.

Vì sao Mỹ-Triều không đạt được thỏa thuận?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, bất đồng về lệnh cấm vận chính là lý do hội nghị thượng đỉnh giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không đạt kết quả tích cực.

“Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng thực hiện. Chúng tôi phải bước ra khỏi vấn đề đặc biệt này”, ông Trump nói.

"Chúng tôi vẫn yêu quý nhau, chúng tôi có một mối quan hệ tốt"

Khi được hỏi về phản ứng của hai bên sau khi kết thúc hội đàm mà không đạt được kết quả tích cực, Tổng thống Trump cho biết các cuộc thảo luận giữa ông với Chủ tịch Kim vẫn "thân thiện" và không ai ra về trong giận dữ. "Chúng tôi vẫn yêu quý nhau, chúng tôi có một mối quan hệ tốt", ông nói.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo: Ông Kim Jong-un “chưa sẵn sàng” để đáp ứng với đề xuất của Washington

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng Mỹ cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở trong tâm thế “chưa chuẩn bị” đối với những đề xuất của Mỹ.

“Chúng tôi chưa đạt được điều mang lại ý nghĩa đối với Mỹ. Tôi nghĩ rằng Chủ tịch Kim đã hi vọng rằng chúng tôi sẽ đạt được. Chúng tôi đã đề nghị ông ấy làm nhiều hơn thế. Ông ấy vẫn chưa chuẩn bị cho điều này. Nhưng tôi vẫn lạc quan”, ông Pompeo nói trong cuộc họp báo.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, các cuộc đàm phán cần tốn nhiều thời gian.

“Tôi nghĩ rằng trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được điều mà thế giới mong muốn, đó là phi hạt nhân hóa Triều Tiên và giảm thiểu nguy cơ đối với người Mỹ và người dân toàn thế giới”, ông Pompeo cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng “sẽ không có ký kết nào” vào ngày hôm nay

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu cuộc họp báo khi nói về tình hình tại Ấn Độ và Pakistan. Sau đó, ông nói rằng ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có một “khoảng thời gian hiệu quả” trong quá trình hội đàm.

Tuy nhiên, ông khẳng định rằng “sẽ không có ký kết nào” vào ngày hôm nay.

“Chúng tôi đã bàn thảo về một vài phương án nhưng lần này chúng tôi quyết định sẽ không thực hiện phương án nào”, ông Trump nói.

“Đôi khi bạn phải bước đi. Lần này là một trong những lần như thế”, Tổng thống Mỹ nói.

Quan chức Hàn Quốc: “Chúng tôi cảm thấy bối rối”

Trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức họp báo để thông báo về kết quả cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc nói với CNN rằng “chúng tôi cũng đang bối rối như nhiều người khác trên thế giới”.

“Cả thế giới chờ đợi một thỏa thuận, chúng tôi cũng vậy”, quan chức này cho biết.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã sụt giảm sau thông tin hội đàm giữa ông Trump và ông Kim Jong-un kết thúc sớm.

14h14: Tổng thống Mỹ đã xuất hiện tại họp báo

14h: Ông chủ Nhà Trắng vẫn chưa xuất hiện. Các phóng viên vẫn đang chờ đợi thông tin chính thức tại phòng họp báo.

 

Tại trung tâm báo chí quốc tế lúc này, các phóng viên không được vào trong cuộc họp báo vẫn đang theo dõi qua màn hình ti vi. Họ cũng tỏ ra khá bất ngờ về diễn biến của cuộc đàm phán diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo.

 

13h25: Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã rời khách sạn Metropole

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kết thúc cuộc hội đàm, ra về không ăn trưa cùng nhau.

Buổi họp báo riêng do Tổng thống Donald Trump chủ trì được dời lên 14h thay vì 16h như thông báo trước. 

Đoàn xe tại khách sạn Metropole đã rời đi.

13h50: Các phóng viên có mặt tại khách sạn JW Marriott, chờ tới cuộc họp báo lúc 14h của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Buổi họp báo sẽ diễn ra trong ít phút tới.

Trước đó, theo CNN kế hoạch ăn trưa và làm việc giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bị hủy bỏ, và khả năng lễ ký kết chung cũng như vậy.

Sau khi những cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Kim bị quá thời gian, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói với các phóng viên đang chờ đưa tin rằng bữa trưa đã bị hủy. Kế hoạch họp báo cũng có chút thay đổi, theo CNN, dời sang 2 giờ chiều nay (28/2).

Bà Sanders từ chối bình luận khi nhiều lần được hỏi về lễ ký tuyên bố chung, theo dự kiến ban đầu là vào 14h giờ hôm nay.

Theo CNN, sau khi bữa trưa bị hủy, đoàn xe của cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã quay trở lại khách sạn.

Chứng khoán Hàn Quốc vẫn tiếp tục sụt dốc sau những thay đổi bất ngờ trong lịch trình của hai nhà lãnh đạo.

Nhóm PV