Bóng đá Việt Nam

Trọng tài thổi phạt đền 'oan' cho Hải Phòng từng bị 'treo còi'

Trọng tài Mai Xuân Hùng có quyết định sai lầm khi thổi quả phạt penalty cho Bình Dương, giúp đội bóng đất Thủ tránh được thất bại trước Hải Phòng.

Ở trận đấu giữa Bình Dương và Hải Phòng thuộc vòng 4 V.League 2022, tranh cãi đã nổ ra ở những phút cuối trận. Phút 80, trọng tài chính Mai Xuân Hùng cho đội chủ nhà hưởng một quả phạt đền vì cho rằng trung vệ Ngọc Thịnh của Hải Phòng phạm lỗi truy cản trái phép với cầu thủ Bình Dương.

Điều đáng chú ý là trong tình huống thổi phạt đền cho Bình Dương, ông Mai Xuân Hùng không có góc quan sát tốt. Vị trọng tài chính cũng không tham khảo qua ý kiến với các trợ lý trước khi ra quyết định cuối cùng. Cảnh quay chậm sau đó cho thấy Hải Phòng bị thổi một quả phạt đền tưởng tượng, khi vị trí phạm lỗi nằm ngoài vòng cấm khoảng 2 mét.

Bình luận về tình huống này, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ:"Tôi chưa xem lại băng ghi hình, nhưng nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã gửi tin nhắn. Họ nói tình huống đó diễn ra ngoài vòng cấm địa. Tất nhiên, trọng tài là người có quyền quyết định cuối cùng của trận đấu.

Có thể do trình độ trọng tài. Trọng tài không bám sát, không theo kịp tình huống. Cái này do trình độ trọng tài. CLB Hải Phòng đã chơi cống hiến, tạo nhiều cơ hội nên hòa là rất tiếc với chúng tôi."

Trong quá khứ, trọng tài Mai Xuân Hùng từng nhận án phạt từ LĐBĐ Việt Nam. Ở V-League 2020, ông bị treo còi 3 trận. Sau đó, án phạt này được nâng lên thành 6 trận. Trọng tài Mai Xuân Hùng còn bị phạt nặng do mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu giữa CLB Sài Gòn và CLB Nam Định ở vòng 10 V-League 2020. Cụ thể, vị vua áo đen này gây tranh cãi khi 4 lần không thổi phạt đền đội chủ nhà, trong đó có 2 lần quyết định sai.

Hết thời gian kỷ luật, trọng tài Mai Xuân Hùng chỉ làm nhiệm vụ thêm 2 trận ở mùa giải 2020 trong vai trò trọng tài thứ tư. Phải đến tháng 3/2021, vị vua áo đen này mới trở lại cầm còi trong một trận đấu V-League.