Sự kiện

Trong khung 22h - 5h từ ngày 5/4, Hải Phòng sẽ phạt tiền người ra khỏi nhà không có lý do

Cùng với việc tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch Covid-19, bắt đầu từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau, kể từ ngày 5/4, những ai ra khỏi nhà không có lý do sẽ bị cơ quan chức năng TP.Hải Phòng phạt tiền ở mức tối đa theo quy định.

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đã có cuộc họp chỉ đạo Công an thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát sau 22h hàng ngày.

Đường phố Hải Phòng vắng vẻ về buổi tối sau khi có chỉ thị của thành phố hạn chế ra đường sau 22h.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/3 ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU. Chỉ thị có chỉ đạo thành lập, bổ sung, tăng cường lực lượng cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố.

Tại 10 chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở cửa ngõ ra vào thành phố chia làm 4 ca, hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng tham gia, bổ sung, tăng cường lực lượng cho các chốt kiểm soát tại tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố. Đồng thời, các lực lượng Công an cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn thành phố.

Để bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, ông Tùng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lập thêm các chốt, cụ thể trên 120 chốt điểm, đồng thời tăng cường thêm cán bộ chiến sỹ tại các chốt điểm so với trước đây.

Đối với các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của các quận, huyện do Công an đảm nhiệm, yêu cầu lực lượng Công an chuyển từ trạng thái hoạt động kiểm soát dịch bệnh sang chốt điểm an ninh trật tự.

Trong công tác tuần tra an ninh trật tự, Công an thành phố tăng cường thêm phương tiện và nhân lực cho lực lượng Cảnh sát cơ động để thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra hoạt động của các chốt điểm cố định và kiểm soát nhân dân trên các tuyến phố sau 22h hàng ngày; tăng cường lực lượng Cảnh sát hình sự tổ chức tuần tra, mật phục kịp thời phát hiện các đối tượng hình sự, đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy… để đấu tranh.

Trong các ngày đầu, lực lượng Công an chủ yếu nhắc nhở nhân dân chấp hành việc không ra khỏi nhà sau 22h hàng ngày đến 5h sáng ngày hôm sau. Từ ngày 5/4, lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính với mức tối đa theo quy định trong khung giờ này.

Ông Nguyễn Văn Tùng cũng yêu cầu lãnh đạo UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chốt điểm bảo đảm an ninh trật tự.