An ninh - Hình sự

Trộm thời 4.0: Chụp cây cảnh rao bán trên mạng xã hội rồi đi ăn trộm

Sau khi nhắm được cây cảnh nào đẹp, nhóm đối tượng sẽ chụp hình đăng lên mạng xã hội rao bán nếu khách mua thì các đối tượng sẽ đi trộm về, vụ án đang được Công an quận Long Biên (Hà Nội) thụ lý.

Trước đó vào ngày 5/8, Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Văn Ph. (SN 1972, cùng trú tại phường Bồ Đề) về việc gia đình anh bị kẻ gian lấy trộm 4 cây Tùng La Hán.

Qua rà soát công an quận Long Biên nhanh chóng xác định các đối tượng gồm: Đỗ Quang Ngọc (SN 1986, trú xã Mai Lâm, huyện Đông Anh), Trần Quốc Hùng (SN 1979, trú phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) cùng Lê Văn Dũng (SN 1967 ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào khoảng 3h ngày 5/8, Hùng và Dũng rủ nhau đi trộm tài sản. Lúc này Hùng, Dũng gặp Ngọc đang ngồi uống nước ở vườn hoa Ngọc Lâm, quận Long Biên. Tại đây, Ngọc liền nói cho hai đối tượng có cây Tùng La Hán có giá trị, sau khi bàn bạc cả 3 đến nhà anh Đỗ Văn Ph. để lấy trộm.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng đã thực hiên trót lọt việc lấy trộm 4 cây Tùng La Hán và về cất giấu ở phố Ngọc Lâm (quận Long Biên). Trong lúc các đối tượng đang dùng điện thoại để rao bán 4 cây Tùng La Hán trên mạng xã hội thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo một cán bộ điều tra, các đối tượng này chuyên đi trộm cắp cây cảnh có giá trị nhưng trước khi trộm, đối tượng đi chụp ảnh cây đăng lên mạng rao bán trước, khi khách đã chốt cây thì chúng sẽ đi trộm về.

Ngày 13/8, Công an quận Long Biên đang tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường cơ quan công an định giá tổng tài sản 4 cây Tùng La Hán nhóm đối tượng trộm cắp có giá 4,8 triệu đồng. Căn cứ vào chứng cứ thu thập được các đối tượng đã cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Khoản 1, điều 173 Bộ luật hình sự.

Về nhân thân đối tượng Đỗ Quang Ngọc chưa tiền án tiền sự. Đối tượng Hùng có một tiền án năm 2008 bị toà tuyên phạt 30 tháng tù giam, 3 tiền sự cai nghiện ma tuý.

Lê Văn Dũng có 3 tiền án năm 1993 bị TAND quận Hai Bà Trưng xử 3 năm về tội sử dụng ma tuý, năm 1998 bị xử phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, năm 2000 bị xử phạt 15 tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản ngoài ra còn có hai tiền sự khác về hành vi đánh nhau, trộm cắp tài sản.