Hồ sơ điều tra

Trộm 271 tấn sắt phế liệu mang đi bán, 6 người lĩnh hơn 70 năm tù

Được thuê vận chuyển sắt phế liệu về công ty, Nguyễn Thanh Tùng đã cấu kết với 5 người khác để trộm hơn 271 tấn sắt rồi mang đi bán, với trị giá hơn 3,1 tỷ đồng.

Ngày 19/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo về tội Trộm cắp tài sản. Vụ án xảy ra tại một công ty trong khu công nghiệp Phú Mỹ 2, thị xã Phú Mỹ.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thanh Tùng SN 1986, Trần Thanh Trúc SN 1982, Phạm Thanh Tùng SN 1986, Nguyễn Hồng Phước SN 1989, Phạm Văn Ba SN 1987, cùng trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Vũ Đức Quang SN 1988, trú tại Đồng Nai.

Theo cáo trạng, ngày 14/4, Nguyễn Thanh Tùng được anh T., Giám đốc một công ty liên hệ để ký hợp đồng thuê vận chuyển sắt phế liệu (sắt băm) từ cảng Posco về nhà máy công ty CP thép Posco Yamato Vina ở khu công nghiệp Phú Mỹ 2, thị xã Phú Mỹ với giá thỏa thuận là 21 nghìn đồng/tấn.

Sau đó, Nguyễn Thanh Tùng liên lạc với các tài xế Nguyễn Hồng Phước, Vũ Đức Quang, Phạm Thanh Tùng và Phạm Văn Ba để chuẩn bị xe vận chuyển.

Sáu bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Gio Linh)

Do đã từng vận chuyển sắt phế liệu cho công ty CP thép Posco Yamato Vina nên Nguyễn Thanh Tùng biết được sơ hở trong khâu quản lý của công ty này, đó là sau khi xe ô tô lấy sắt phế liệu ở cảng Posco sẽ đến trạm cân ở cổng số 2, cân xong lấy phiếu thì tự lái xe vào bãi phế liệu của công ty (cách đó khoảng 2km) đổ phế liệu mà không có người giám sát, từ đó Tùng nảy sinh ý định trộm sắt phế liệu.

Để thực hiện ý đồ, Tùng gọi điện và gặp Trần Thanh Trúc (chủ cơ sở thu mua phế liệu) để thỏa thuận mua bán sau khi trộm cắp được, Trúc đồng ý mua với giá 7,1 nghìn đồng/kg.

Sau khi thống nhất việc mua bán với Trúc, Nguyễn Thanh Tùng liên lạc và gặp riêng từng tài xế là Phước, Tùng, Ba và Quang để bàn bạc và hướng dẫn cách lấy trộm.

Bằng thủ đoạn gian dối, lợi dụng sơ hở của công ty, từ đêm 14/4 đến rạng sáng hôm sau, Tùng cùng đồng bọn đã trộm cắp hơn 271 tấn sắt phế liệu với tổng trị giá hơn 3,1 tỷ đồng, tại công ty CP thép Posco Yamato Vina. 

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, trong vụ án này Nguyễn Thanh Tùng là người chủ mưu, Trúc là người giúp sức tích cực và 4 bị cáo còn lại là người thực hiện hành vi trộm cắp, đóng vai trò đồng phạm.

Sau thời gian nghị án, căn cứ hồ sơ vụ án cùng các tình tiết liên quan, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng 15 năm tù; Trần Thanh Trúc 14 năm tù; Vũ Đức Quang 13 năm tù; Nguyễn Hồng Phước 12 năm tù; Phạm Thanh Tùng và Phạm Văn Ba mỗi người 11 năm tù, cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Gio Linh