Hồ sơ điều tra

Trộm 162 chỉ vàng để mua ô tô, trả giá đắt vì sống ảo

Trộm cắp gần 800 triệu đồng (gồm 162,98 chỉ vàng và hơn 6,6 triệu đồng) rồi mua ô tô, siêu trộm trả giá bằng 13 năm tù.

Ngày 21/01, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Bùi Đình Quý (SN 1986, trú tại khu 6, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản.

Bị cáo Bùi Đình Quý tại tòa.

Đây không phải lần đầu tiên Quý đứng trước công đường, trước đó, Bùi Đình Quý từng 2 lần hầu tòa cùng về tội danh trên. Thay vì lấy đó làm bài học, Quý tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Tại tòa, bị cáo Quý khai nhận vào khoảng 10h ngày 02/5/2020, Quý phóng xe máy đi từ nhà xuống thành phố Hà Nội để trộm cắp tài sản. Đồ nghề phục vụ cho việc phạm tội được Quý chuẩn bị là xà cầy và mỏ lết mua ngoài chợ.

Đến 14h cùng ngày, Quý quan sát thấy nhà số 71, ngõ 32, phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (chủ nhà là anh Phạm Quang Hợp, sinh năm 1977) khóa cửa bên ngoài.

Quý thấy gần sát nhà anh Hợp là nhà nghỉ Hồng Hà (số nhà 73) dễ dàng đột nhập từ trên nóc nhà xuống. Vì vậy, Quý quyết định thuê phòng 401 trong nhà nghỉ Hồng Hà, mục đích chờ cơ hội thuận lợi sẽ sang nhà anh Hợp để trộm cắp tài sản.

Chờ đến 20h cùng ngày, Quý leo lên nóc nhà nghỉ Hồng Hà rồi trèo sang ban công tầng 5, số nhà 71 của anh Phạm Quang Hợp. Đối tượng dùng mỏ lết bẻ gãy các thanh sắt chắn cửa sổ rồi đột nhập vào bên trong lấy trồm gần 800 triệu đồng (gồm 162,98 chỉ vàng và hơn 6,6 triệu đồng).

Sau đó, Quý đem bán toàn bộ số vàng trộm cắp được và mua 1 chiếc xe ô tô trị giá 726 triệu đồng ở quận Hà Đông đem về nhà.

Đến ngày 05/5/2020, Quý bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy phát hiện bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại tòa, Quý thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo trình bày, bố và anh trai mất sớm, bản thân là trụ cột chính trong gia đình, bị cáo còn có con nhỏ, vì vậy, Quý xin tòa cho hưởng mức án thấp nhất để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới quyền sở hữu của công dân, gây mất trật tự trị án, bất bình trong dân cư. Bị cáo là người có sức khỏe, không chịu tu chí làm ăn, luôn thường trực ý định trộm cắp tài sản của người khác. Bị cáo từng bị đưa ra xét xử về hành vi Trộm cắp tài sản nhưng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, nên cần thiết bị cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài mới đủ sức răn đe, giáo dục tội phạm.

Vì các lẽ trên, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Đình Quý mức án 13 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.