Thế giới

Triều Tiên: Kaesong thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Triêu Tiên ghi nhận thêm gần 170.000 “ca sốt” và thêm trường hợp tử vong trong đợt bùng phát Covid-19 chưa từng có tiền lệ.

Bên cạnh Thủ đô Bình Nhưỡng, các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt đã được áp dụng ở thành phố Kaesong của Triều Tiên, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin hôm 22/5, dẫn nguồn Pyongyang Times - phiên bản tiếng nước ngoài của tờ Pyongyang Sinmun do nhà nước quản lý ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang đối mặt với làn sóng bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên được xác nhận ở nước này.

Kaesong, nằm cách Khu phi quân sự Bán đảo Triều Tiên (DMZ) về phía Hàn Quốc chỉ 8km, là một điểm đến du lịch cho du khách nước ngoài đến Triều Tiên.

Theo KCNA, chính quyền thành phố đã thông tin chính xác đến tất cả các quận, huyện… về các chỉ đạo và phân công của cơ quan trung ương về phòng chống dịch và đẩy mạnh hoạt động sản xuất trong tình trạng phải cách ly tùy theo điều kiện địa phương.

Nhân viên y tế, bao gồm cả bác sĩ gia đình, được huy động để phát hiện và cách ly những người bị sốt và có các triệu chứng bất thường khác, đồng thời tiến hành quan sát y tế và thực hiện các biện pháp điều trị bệnh nhân liên quan triệt để theo hướng dẫn điều trị Covid-19.

Ngoài ra, thành phố cũng tiến hành các biện pháp vệ sinh dịch tễ nhằm “tiêu diệt tận gốc nguồn lây lan của dịch ác tính”.

Từ hôm 12/5, tức hơn 10 ngày sau khi công bố dịch, Triều Tiên – đất nước với gần 26 triệu dân – đã ghi nhận hơn 2,8 triệu ca nghi nhiễm Covid, thường được truyền thông nhà nước gọi là “ca sốt” (persons with fever).

Tờ Rodong Sinmun của nhà nước Triều Tiên hôm 19/5/2022 đăng tải bức ảnh chụp các binh sĩ đang phân phát vật tư y tế, theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un triển khai quân đội để đảm bảo phân phối ổn định thông qua các hiệu thuốc. Ảnh: Korea Joong Ang Daily

Theo dữ liệu từ Sở chỉ đạo khẩn cấp về phòng chống dịch của Triều Tiên, trong vòng 24 giờ tính đến 18h ngày 22/5, Triều Tiên ghi nhận thêm 167.650 ca có các triệu chứng sốt, ít hơn ngày trước đó 18.440 ca, KCNA đưa tin hôm 23/5.

Theo đó, số ca sốt hàng ngày ở Triều Tiên hôm 22/5 đã lùi xuống dưới mốc 200.000 ca trong ngày thứ hai liên tiếp sau vượt ngưỡng này hôm 20/5 (219.030 ca). Hãng thông tấn Triều Tiên không cho biết có bao nhiêu người đã xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Theo KCNA, Triều Tiên cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Kể từ cuối tháng 4 đến 18h ngày 22/5, Triều Tiên ghi nhận tổng số ca sốt là hơn 2.814.380 người, trong đó có hơn 2.334.910 người đã khỏi bệnh (chiếm tỉ lệ gần 82,964%) và ít nhất 479.400  người đang được điều trị (17,034%). Tổng số người tử vong là 68 người, chiếm tỉ lệ 0,002%.

Triều Tiên hôm 12/5 đã báo cáo trường hợp Covid-19 đầu tiên kể từ khi tuyên bố không ghi nhận trường hợp nhiễm coronavirus nào trong hơn 2 năm.

Hiện Triều Tiên “đang tiến hành các biện pháp khoa học, công nghệ và thực tiễn để điều chỉnh một cách cơ động các bước khẩn cấp đã thực hiện sau khi hệ thống phòng chống dịch khẩn cấp tối đa đã được triển khai”, KCNA cho biết.

Minh Đức (Theo KCNA)