Thế giới

Triều Tiên 3 ngày liên tiếp không có ca tử vong mới trong mùa Covid

Sau 2 tuần kể từ khi công bố dịch, Triều Tiên đã ghi nhận gần 3,2 triệu ca nghi nhiễm Covid-19, thường được truyền thông nhà nước gọi là “ca sốt”.

Triều Tiên ghi nhận thêm hơn 105.000 ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 trong 24h qua, đồng thời không ghi nhận ca tử vong mới nào trong 3 ngày liên tiếp, Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết hôm 26/5.

Hơn 105.500 người có các triệu chứng sốt, nhưng không có trường hợp tử vong nào được báo cáo trong khoảng thời gian 24 giờ, tính đến 18h ngày 25/5. Một ngày trước đó, KCNA cho biết, trích dẫn dữ liệu từ Sở chỉ đạo khẩn cấp về phòng chống dịch của Triều Tiên.

Kể từ cuối tháng 4 đến 18h ngày 25/5, tổng số “ca sốt” tại Triều Tiên, với dân số 26 triệu người, lên đến hơn 3,17 triệu ca, trong đó hơn 2,9 triệu người đã hồi phục và ít nhất 271.810 người đang được điều trị, KCNA cho biết thêm. Số ca tử vong vẫn là 68.

Số “ca sốt” hàng ngày đang có xu hướng giảm trong những ngày gần đây, với số ca mắc mới dưới 200.000 trong ngày thứ 5 liên tiếp sau khi đạt trên 392.920 ca vào ngày 15/5.

Triều Tiên tiếp tục kêu gọi người dân của họ cảnh giác trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Ví dụ, tờ Rodong Sinmun, tờ báo chính của đất nước, đã đăng một bài báo nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác khử trùng.

"Tăng cường công tác khử trùng là một vấn đề quan trọng quyết định việc bảo vệ cuộc sống quý giá, sinh kế và tương lai khỏi loại virus ác tính", bài báo cho biết.

Triều Tiên hôm 12/5 đã báo cáo trường hợp Covid-19 đầu tiên kể từ khi tuyên bố không ghi nhận trường hợp nhiễm coronavirus nào trong hơn 2 năm, và đã áp dụng phong tỏa trên toàn quốc sau khi tuyên bố đã triển khai hệ thống phòng chống dịch khẩn cấp tối đa, Yonhap cho biết.

Theo KCNA, một lực lượng quân y hùng hậu đã được triển khai để cải thiện nguồn cung thuốc ở thủ đô Bình Nhưỡng, trung tâm của dịch bệnh, theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Minh Đức (Theo Yonhap)