An ninh - Hình sự

Triệt phá đường dây lừa bán vé máy bay cho người Việt ở nước ngoài

Đường dây lừa đảo chuyên rao bán vé máy bay giả, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của 30 bị hại là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài vừa bị Bộ Công an triệt phá.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán vé máy bay giả.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cận kề, Phòng 5 Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện 3 tài khoản Facebook gồm Bin Dinogo (đường dẫn: https://facebook.com/sanverequocte), Bin Yoosee (đường dẫn: https://facebook.com/100043535108528), Phòng Vé Châu Âu Thanh Bình – Travel (đường dẫn: https://facebook.com/phuongviettravel) đăng tải thông tin rao bán vé máy bay cứu trợ về Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ Kim Anh Dũng (28 tuổi, quê Bắc Ninh) để làm rõ hành vi tạo lập, quản trị 3 tài khoản Facebook để lừa bán vé máy bay giả, chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra nơi ở và nơi kinh doanh của đối tượng. Ảnh: Thanh niên. 

Tại Cơ quan điều tra, Kim Anh Dũng khai nhận, từ đầu năm 2020, Kim Anh Dũng tham gia vào các nhóm riêng trên Facebook dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài như: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Pháp, Đức, Albania…, thường xuyên đăng tải thông tin các chuyến bay cứu trợ về nước.

Để tạo niềm tin, Dũng sử dụng “mạng lưới” hàng chục tài khoản facebook ảo để bình luận, tương tác trên các bài đăng. Đồng thời, khi có khách hàng liên hệ, Dũng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để gửi mẫu vé máy bay, sau đó yêu cầu khách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Dũng cung cấp.

Các bị hại sau khi nhận được vé máy bay giả, ra sân bay làm thủ tục về nước thì phát hiện không có tên trên các chuyến bay. Nhiều bị hại sau khi bị lừa không còn khả năng mua vé trở về nước, bị mắc kẹt tại nước ngoài. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Kim Anh Dũng đã chặn toàn bộ liên lạc với các bị hại.

Bước đầu, Kim Anh Dũng khai nhận với phương thức, thủ đoạn trên đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gần 30 bị hại với tổng số tiền khoảng 1,5 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Kim Anh Dũng sử dụng để mua xe ô tô, ăn chơi và chi tiêu cá nhân.

Cuối tháng 1, sau khi tiếp nhận tin trình báo, Phòng 5 Cục An ninh mạng cùng Công an huyện Tân Yên khám xét nơi cư trú của Dũng tại địa phương này và thu giữ nhiều tang vật liên quan vụ án.

Qua vụ việc trên, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân không đặt mua vé máy bay từ tài khoản mạng xã hội ảo, nên tìm hiểu và đặt mua vé tại các đại lý vé máy bay uy tín, được cấp phép.

Bên cạnh đó, hành khách nên kiểm tra kỹ mã vé và các thông tin liên quan chuyến bay khi mua vé được sang nhượng lại.

Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với các bị hại, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Han (t/h từ Thanh Niên, Pháp luật Việt Nam)