An ninh - Hình sự

Triệt phá băng cướp nhí nghiện ma túy, ra tay liều lĩnh ở vùng ven Sài Gòn

Các đối tượng tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã dính vào ma túy, chúng tỏ ra hết sức liều lĩnh, manh động khi liên tiếp gây ra các vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Ngày 22/7, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công các đối tượng nghiện ma tuý chuyên cướp giật tài sản do Tạ Trường Huy và Vũ Phú Quý (cùng SN 2002, ngụ Thủ Đức, TP. HCM) cầm đầu.

Ngoài đối tượng Huy và Quý, công an còn tạm giữ 2 đối tượng khác (1 nam, 1 nữ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Cụ thể, tối ngày 18/7, lực lượng công an tiến hành kiểm tra khách sạn An Nguyên (đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu). Tại hiện trường, công an phát hiện Vũ Phú Quý (SN 2002, ngụ Bạc Liêu), Tạ Trường Huy (SN 2002, ngụ TP. Cần Thơ), Đoàn Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 2002, trú quận Thủ Đức), Trần Minh Thư (SN 2003, ngụ quận 7) và Trương Thị Diễm (SN 2005, ngụ quận Gò Vấp) đang tụ tập sử dụng ma túy.

Làm việc tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận, Quý và Huy chở nhau trên xe máy rồi lảng vảng quanh địa bàn quận Thủ Đức để tìm người sơ hở cướp tài sản. Đến đường Gò Dưa (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) 2 đối tượng thấy 1 phụ nữ đi xe máy nên áp sát, giật phăng sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy. Dây chuyền vàng cướp được, cả 2 bán lấy tiền mua ma tuý về sử dụng, báo Người Lao Động đưa tin.

Một số tang vật bị công an thu giữ

Qua truy xét, Công an quận Thủ Đức đã bắt được Quý và Huy khi bọn chúng đang lần trốn tại một khách sạn trên địa bàn thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Từ lời khai của 2 đối tượng này, công an bắt thêm 2 đối tượng khác nằm trong băng cướp. Được biết, cả Quý và Huy đều có tiền án "cướp giật tài sản".

Ngoài ra, các đối tượng còn cùng Đoàn Nguyễn Ngọc Tuấn và một số tên đồng bọn thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản khác từ đầu tháng 6/2020 tại phường Tam Bình và Bình Chiểu. Tài sản chúng cướp là điện thoại và dây chuyền vàng. Hiện các bị hại chưa đến cơ quan công an trình báo nên cơ quan chức năng đề nghị ai là nạn nhân của các đối tượng này, sớm đến công an trình báo sự việc.

Quá trình khám xét nơi ở của chúng, công an thu giữ nhiều loại hung khí nguy hiểm. Các đối tượng khai mục đích dùng để tấn công, chống trả nếu bị truy đuổi sau khi gây án, theo báo Công an TP.HCM.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tội Cướp tài sản được quy định tại Khoản 1, 2, Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội cướp giật tài sản:

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;

g) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

h) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

i) Tái phạm nguy hiểm.

Đăng Khoa (t/h)