Giáo dục

Triển khai công tác coi thi sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sau khi kiểm tra lại lần cuối các điều kiện thi, chiều nay (27/6), hơn 1 triệu thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2023.

Sáng nay (27/6), các điểm thi trên cả nước đã đồng loạt triển khai công tác coi thi tốt nghiệp THPT 2023.

Theo quy định, ban lãnh đạo các điểm thi tiến hành họp, công bố quyết định thành lập điểm thi, thanh tra thi và lịch làm việc của kỳ thi. Trưởng điểm thi báo cáo công tác chuẩn bị về về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, phương án bảo vệ điểm thi và phân công cụ thể cho các lực lượng bảo vệ, an ninh, phục vụ. 

Trưởng Điểm thi tổ chức học tập quy chế thi cho tất cả các thành viên của điểm thi, phổ biến kỹ văn bản hướng dẫn về coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên điểm thi cũng như các công việc của điểm thi; những điểm mới trong hướng dẫn tổ chức coi thi của Bộ GD&ĐT.

Trưởng điểm thi chịu trách nhiệm về việc tất cả các thành viên trong điểm thi đều được học tập và nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ coi thi.

Cùng với đó tổ chức cho cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ điểm thi gồm các phòng làm việc của điểm thi, công tác phòng chống cháy nổ, tình trạng hoạt động của camera, điện thoại cố định.

Các điểm thi kiểm tra cơ sở vật chất trước khi bước vào kỳ thi (Ảnh: Hữu Thắng).

Sau khi kiểm tra, trưởng điểm thi cho tiến hành niêm phong máy photocopy, máy tính kết nối internet dùng để báo cáo nhanh về Ban Coi thi, ổ cứng/thẻ nhớ của camera lắp đặt trong phòng bảo quản đề thi, bài thi, lập biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra, kiểm tra việc chuẩn bị văn phòng phẩm, các hồ sơ phục vụ điểm thi (giấy thi, giấy nháp, túi đựng Phiếu trả lời trắc nghiệm...). Chậm nhất 11h30 ngày 27/6/2023, trưởng điểm thi báo cáo các nội dung đã thực hiện về Ban Coi thi.

Chiều nay, theo lịch thi, đúng 14h, thí sinh sẽ đến phòng thi, làm thủ tục đăng ký dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Mặc dù kỳ thi được tổ chức tại các địa phương, việc bố trí phòng thi, điểm thi tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh để các em không phải di chuyển xa, tuy nhiên, việc đến điểm thi trong ngày làm thủ tục dự thi vô cùng quan trọng.

Các em lưu ý, phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian ghi trong giấy báo dự thi để làm thủ tục. Thí sinh xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Mỗi buổi thi, thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được vào điểm thi để dự thi.

Thí sinh ghi nhớ quy chế thi tránh vi phạm (Ảnh: Hữu Thắng).

Trong phòng thi, thí sinh được hướng dẫn ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh trên bàn. Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp.

Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ trong phòng thi để được xử lý. Quy chế cũng quy định, thí sinh không được trao đổi, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự phòng thi, không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Trong bài thi, thí sinh chỉ được viết bằng một màu mực, không được dùng mực màu đỏ.

Về thời gian làm bài thi, môn Ngữ văn 120 phút, môn Toán 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút; các bài thi Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên mỗi môn thi thành phần kéo dài 50 phút. Thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. 

Năm nay, cả nước có 1.025.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT (nhiều hơn năm ngoái khoảng 24.000 em). Trong đó, hơn 917.700 em sẽ dùng kết quả thi để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh đại học. Số thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp THPT là hơn 73.200. Số thi để xét tuyển vào đại học là hơn 34.200.