Dân sinh

Trẻ nhỏ thích thú bơi lội tại ao làng ngoại thành Hà Nội

Tại khu vực ao làng Thiên (xã Dương Liễu, Hoài Đức) hàng ngày có đến hàng trăm người tới đây bơi lội, giải nhiệt sau một ngày nắng nóng, oi bức.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực ao làng Thiên (xã Dương Liễu, Hoài Đức, Tp.Hà Nội) rộng khoảng 7.000m2 chiều hàng ngày đều có rất đông người dân đặc biệt là trẻ em tới đây bơi lội, vui chơi.

Được biết, ao làng Thiên đã được cải tạo thành "bể bơi" miễn phí cho người dân tới tắm mắt, giải nhiệt ngày hè nóng bức. Đây không chỉ là nơi thân thuộc của những em nhỏ mà có cả người trung niên, người già trong xã cũng đến đây "giải nhiệt" những ngày hè oi nực.

17h hàng ngày, khu vực ao Thiên có vài chục người dân tắm và vui chơi ở đây. Những hôm nắng nóng cao điểm có đến vài trăm lượt người đến bơi. Do đó, người dân quanh ao làng Thiên coi đây là một "bể bơi" tự nhiên lớn nhất vùng.

Chủ yếu là trẻ nhỏ tới đây tắm và vui chơi giải nhiệt.

Đây đã trở thành không gian vui chơi rèn luyện kỹ năng bơi lội cho mọi người trong làng, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Các em nhỏ đều phải tuân thủ việc mang áo phao mỗi khi xuống ao bơi.

Theo quan sát, phần lớn các em nhỏ chỉ tắm và vui chơi tại khu vực gần bờ.

Trên bờ đều có sự theo dõi, quan sát của các bậc phụ huynh.

Những ngày nắng nóng, ao làng phục vụ hàng trăm lượt người đến tắm mát. Nhiều bà con đến bơi từ sáng sớm, có ngày tối muộn vẫn còn người tắm.

Các em bé thỏa thích vui chơi dưới dòng nước xanh mát của ao làng.

Để đảm bảo an toàn khi xuống bơi, nhiều phụ huynh trực tiếp xuống tắm và trông con cháu.

Càng chiều mát, khu vực ao Thiên lại càng đông người dân đến tắm và vui chơi giải nhiệt sau một ngày nắng nóng, oi bức.