Sự kiện

Trao tặng 2000 máy thở cho Việt Nam phòng chống dịch Covid-19

Việt Nam đã nhận 2 máy thở đầu tiên trong dự án trao tặng 2000 máy thở MV20 do phía Nhật Bản sản xuất.

Theo đó, 2000 máy thở này được các nhà tài trợ đầu tư 100% kinh phí, tặng cho Chính phủ Việt Nam nhằm phòng chống đại dịch Covid-19.

Đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã nhận 2 chiếc máy thở đầu tiên trong buổi lễ bàn giao chiều 20/4. Toàn bộ số máy thở MV20 còn lại dự kiến sẽ được chuyển giao hết cho Việt Nam từ tháng 4/2020 - tháng 6/2020.

Đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã nhận những chiếc máy thở đầu tiên trong chương trình trao tặng 2000 máy thở.

Đơn vị sản xuất máy thở Eliciae MV20 (gọi tắt là MV20) của Nhật Bản do ông Trần Ngọc Phúc, một người Nhật gốc Việt sáng lập là đơn vị có gần 40 năm tích kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất máy thở tại Nhật Bản.

Ông Phúc chia sẻ, dù xa quê, mọi lúc mọi nơi, tâm trí ông luôn hướng về Tổ Quốc. Khi thấy tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, ông Phúc luôn khao khát được góp một phần công sức cho quê hương.

Đây cũng là lý do khiến ông đau đáu mang công nghệ sản xuất máy thở MV20 về Việt Nam đầu tiên, dù thiết bị này hiện được nhiều công ty sản xuất y tế nổi tiếng thế giới quan tâm và mong muốn được chuyển giao công nghệ.

Máy thở MV20 được đánh giá là thiết bị công nghệ tiên tiến với độ chính xác cao, gọn nhẹ, dễ dàng thao tác, dễ vận chuyển. Dòng máy thở này cũng được khẳng định thân thiện với môi trường, giúp bảo vệ an toàn tối đa cho bệnh nhân, y bác sĩ chữa bệnh và môi trường bệnh viện.

Cũng trong lễ bàn giao máy thở MV20, hai nhà tài trợ đã thông qua đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trao số tiền 200,000 USD cho Hội người Việt Nam tại Nhật Bản do ông Trần Ngọc Phúc đứng đầu, nhằm hỗ trợ giảm bớt một phần những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đang gây ra cho người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật.

Nam Anh