Sự kiện

Tràng An vắng vẻ, không có cảnh chen lấn, đông đúc trong dịp nghỉ lễ 30/04 - 01/05

Từ ngày 28/4, Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) đã được mở cửa đi vào hoạt động trở lại sau thời gian cả nước chung tay phòng chống COVID-19. Tuy nhiên, dù vào dịp nghỉ lễ dài, lượng khách vẫn thưa thớt, giảm mạnh so với thời gian trước.

Dịp nghỉ lễ 30/04 - 01/05, các khu du lịch ở Ninh Bình như Tam Cốc - Bích Động, Tràng An (nằm trong quần thể Di sản văn hóa - Thiên nhiên thế giới Tràng An) nổi tiếng với lượng khách đông đúc đổ về thì năm nay đều rơi vào cảnh vắng vẻ, đìu hiu do ảnh hưởng của COVID-19.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình quyết định mở cửa các khu du lịch, và cho phép đón khách từ 28/4, kèm theo đó là yêu cầu các khu du lịch, cơ sở lưu trú khi thực hiện đón khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 cho du khách, như đo thân nhiệt, yêu cầu thường xuyên đeo khẩu trang, đi đứng cách nhau tối thiểu 1 m.

Ghi nhận của PV tại khu du lịch Tràng An, chỉ lác đác khách đến, dù công tác tiếp đón, hướng dẫn du khách được bố trí chu đáo từ đầu cổng vào.

Du khách được đo thân nhiệt nhằm đảm bảo sớm phát hiện những trường hợp có nguy cơ liên quan đến dịch bệnh.

Đồng thời, sát trùng khử khuẩn tay.

Như trước đây ngay chỉ cuối tuần, Ban quản lý Khu du lịch phải bố trí 2 quầy bán vé, 2 lối xuống bến thuyền, thì nay chỉ bố trí 1 quầy vé, 1 lối xuống thuyền, vẫn thưa vắng khách.

Quanh khu vực bến thuyền, hàng trăm chiếc thuyền gác chèo, nối dài dằng dặc chờ khách. Những người chèo thuyền mọi năm tất bật luân chuyển khách, thì nay ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ vẫn chưa đến lượt.

Về phía Khu du lịch khẳng định đã thực hiện rất mạnh tay các biện pháp phòng chống dịch từ trước thời điểm giãn cách XH như: đo thân nhiệt, phát khẩu trang, sát khuẩn tay, sát khuẩn khu vực, nhắc nhở du khách thực hiện trong suốt hành trình tham quan, thậm chí có cả quy định không đeo khẩu trang không cho thuyền xuất bến….

Ngoài ra, Ban quản lý cũng liên tục đôn đốc lái đò nhắc du khách thực hiện trong cả chuyến đi. Tuy nhiên, đặc thù ngành du lịch là di chuyển, ngắm cảnh, thưởng lãm và ghi lại những hình ảnh trong chuyến hành trình nên đôi khi du khách có cởi bỏ khẩu trang, áo phao để chụp ảnh.

Trao đổi PV, đại diện ban quản lý khu du lịch cho biết: “Chúng tôi buộc phải có những cách xử lý hài hòa như đã nêu trên là đôn đốc lái đò liên tục nhắc nhở khách đeo khẩu trang trong suốt hành trình, chụp ảnh xong thì mặc áo phao vào luôn. Và làm tốt khâu “đón tiếp” khách lúc vào cổng.”

Đa số các đò di chuyển đều chủ động tách xa nhau, hoặc di chuyển đơn lẻ.

Đã lái đò được 10 năm, được quay trở lại làm việc, cô Thủy vui mừng cho biết:”Mấy ngày này được đi làm tôi vui lắm. Lượng khách có vắng hơn đầu năm, trước có ngày chờ 2,3 chuyến thì giờ mấy ngày mới đến lượt chở khách nhưng có việc là tốt rồi”.

Nhân viên luôn tay dọn vệ sinh, đảm bảo môi trường sạch đẹp.

Du khách vui vẻ tận hưởng không khí thoáng đãng, tách xa đô thị đông đúc xô bồ.

Đi chơi cùng bạn bè, anh Nguyễn Quốc Anh (Hưng Yên) chia sẻ: “Do thời gian này được nghỉ lễ nên tôi cùng các bạn tranh thủ đi chơi xả hơi. Hôm nay đến đây tôi thực sự bất ngờ do lượng khách vắng, không khí trong lành nên tôi thấy vô cùng thoải mái”.

Còn với anh Kiều Minh Tuấn (Hà Nội) tranh thủ chọn nơi đây để vun đắp tình cảm với người vợ mới cưới, anh Tuấn chia sẻ:”Hôm nay đến đây thích thật, không khí rất dễ chịu mà cũng không đông, còn yên tĩnh. Tôi và vợ cũng mới cưới mà chưa đi chơi được nên tôi đưa vợ đến đây, cũng như tôi cô ấy cũng rất thích thú. Tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn nên tôi cũng chủ động trang bị những vật dụng bảo vệ sức khỏe như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không tiếp xúc với người lạ. Đò phải 3 người mới di chuyển, nay tôi tự tình nguyện mua thêm một chỗ nữa để đảm bảo an toàn cho hai vợ chồng”.

Tràng An là một khu du lịch sinh thái nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Chính phủ Việt Nam đã xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng. Tháng 6/2014, UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là di sản thế giới kép (Di sản văn hóa và thiên nhiên). Đây cũng là nơi ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT tại Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á được UNESCO công nhận là Di sản thế giới kép.

Với hệ thống dãy núi đá vôi có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm, qua thời gian dài phong hóa bởi sự biến đổi của trái đất, khí hậu, biển tiến, biển thoái đã mang trong mình hàng trăm thung lũng, hang động, hồ đầm.

Tràng An cũng là nơi bảo tồn và chứa đựng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi, các di chỉ khảo cổ học và di tích lịch sử văn hóa.

Vào thế ký X, nhờ hệ thống núi đá, sông suối, rừng và hang động rất hiểm trở nên Tràng An được Vua Đinh Tiên Hoàng chọn làm thành Nam bảo vệ kinh đô Hoa Lư. Sau đó nhà Trần sử dụng làm Hành cung Vũ Lâm (nằm trong tuyến 2 và 3 của Tràng An) trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Hiện nay, nơi đây còn nhiều di tích lịch sử thời Đinh và thời Trần.